Chuẩn bị các điều kiện tốt để trồng cây công nghiệp vụ Thu
Gia đình anh Phạm Văn Hùng thuộc Đội nông nghiệp xí nghiệp chè Kim Long, xã Long Sơn, huyện Anh Sơn có 1 ha chè công nghiệp. Trong đợt nắng vừa qua đã làm cho diện tích chè gia đình anh chết hơn một nửa, số còn lại cũng bị cháy lá nghiêm trọng, ước tính thiệt hại khoảng 60 triệu đồng. Tranh thủ thời tiết có mưa, gia đình anh tập trung dồn sức chăm sóc cho cây chè với những biện pháp khoa học nhất, đồng thời chuẩn bị mọi điều kiện để trồng mới 0,4ha, bổ sung cho diện tích cây bị cháy bằng các giống mới có khả năng chịu hạn. Anh mong muốn sớm có nguồn hỗ trợ, có đủ giống tốt để trồng mới.
Đợt nắng hạn vừa qua, toàn huyện Anh Sơn đã có 300 ha chè bị chết, chủ yếu là diện tích chè trồng mới của năm 2013 và 2014. Diện tích chè kinh doanh bị ảnh hưởng là 1.500 ha. Để đảm bảo kế hoạch trồng mới 156 ha chè công nghiệp và 300 ha chè bị chết phải trồng lại, huyện chỉ đạo người dân tập trung chăm sóc, khắc phục lại diện tích chè đã bị thiệt hại. Đồng thời đôn đốc các xí nghiệp chè tập trung ươm các loại giống đảm bảo số lượng và chất lượng, nhất là khả năng chống chịu hạn. Huyện cũng trích kinh phí trên 150 triệu để hỗ trợ bà con vùng dân tộc có diện tích chè trồng mới. Theo Ông Nguyễn Văn Minh - Phó Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện cho biết: Hiện nay Huyện đang chỉ đạo rà soát hộ dân bi cháy để hỗ trợ kịp thời; kiểm tra việc chuẩn bị của bà con.
![]() |
| Toàn huyện Anh Sơn có 300 ha chè bị chết do đợt nắng hạn vừa qua. |
Với diện tích cây cao su, để đạt kế hoạch trồng mới 2000 ha trong vụ Thu, hiện tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn đang chuẩn bị khá kỹ lưỡng cả về cây giống và các điều kiện thiết yếu khác. Tại nông trường Thanh niên xung phong 2, thuộc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển cao su Nghệ An, để đạt kế hoạch trồng mới gần 600 ha và bổ sung hàng chục ha bị cháy do hạn hán, đơn vị đang tập trung chăm sóc vườn ươm, chuẩn bị đất đai, phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Hiện đơn vị đang dồn sức, dùng máy làm đất, tranh thủ thời tiết thuận lợi bố trí trồng mới, và trồng thay thế.
Theo Kế hoạch, vụ Thu năm nay toàn tỉnh dự kiến trồng mới trên 4000 ha cây công nghiệp, chủ yếu là cây mía, chè, cao su và dứa. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp, do hạn hán nên số lượng giống và chất lượng cây giống sẽ không đảm bảo. Riêng cây chè khả năng chỉ đảm bảo trên 50% so với kế hoạch và yêu cầu trồng lại. Để tạo điều kiện cho các địa phương trồng mới diện tích cây công nghiệp đạt kế hoạc, tỉnh cũng đã hỗ trợ mức kinh phí 1,1 tỷ đồng
Để đảm bảo tiến độ cũng như kế hoạch trong điều kiện áp lực lớn về nguồn giống như hiện nay, Ngành nông nghiệp cũng lưu ý các địa phương, đơn vị cần rà soát quỹ đất, tập trung ưu tiên những diện tích có điều kiện thuận lợi để bố trí trồng mới trong năm nay. Những diện tích khó khăn sẽ bố trí trồng mới các loại cây công nghiệp vào các năm tiếp theo. Trong điều kiện thời tiết cực đoan như hiện nay, các địa phương phải lựa chọn các giống có khả năng chịu hạn và sạch bệnh.
(Thu Vinh)

