Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Kiên quyết sa thải cán bộ kiểm lâm vi phạm

11:19, 13/08/2015
(truyenhinhnghean.vn) Dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Viết Đường – Phó Chủ tịch UBND, sáng nay (13/8), UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc để xem xét xử lý về vấn đề lâm tặc tàn phá rừng do báo chí nêu trong thời gian qua.

 

 

Tham dự buổi làm việc có đại diện một số sở, ngành liên quan và các địa phương Con Cuông, Thanh Chương, Anh Sơn , Quế Phong, Tương Dương.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Thời gian gần đây, trên địa bàn Nghệ An đã xảy ra một số vụ việc khai thác rừng trái phép được phát hiện bắt giữ, xử lý. Sự việc đã được các cơ quan thông tấn báo chí đưa tin phản ánh. Trong đó có 1 số vụ như: Vụ khai thác 23,07m khối trái phép  vào ngày 7/7/2015 tại tiểu khu 1002 xã Thanh Thủy. Vụ khai thác 23.97 mét khối gỗ trái phép vào ngày 28/6/2015 tại xã Mậu Đức, huyện Con Cuông; vụ đốn hạ 3 cây SAMU dầu thuộc loại quý hiếm nhóm 2A . Ngoài những vụ việc trên trong thời gian qua, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ 468 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu trên 946 mét khối gỗ.

 

Nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại trước sự gia tăng của lâm tặc phá hoại rừng, đặc biệt là rừng đầu nguồn. Bên cạnh việc gia tăng số vụ vi phạm thì lâm tặc còn hoạt động ngang nhiên sử dụng máy móc hiện đại để phục vụ tàn phá rừng.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Viết Đường yêu cầu rà soát đội ngũ cán bộ, kiên quyết đưa ra khỏi ngành những cán bộ vi phạm

 

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Hoàng Viết Đường – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao những thông tin mà các cơ quan thông tấn báo chí đã phản ánh, đồng thời nêu ra những tồn tại trong công tác kiểm tra, bảo vệ rừng. Trong đó, nguyên nhân một phần do trách nhiệm của lực lượng chức năng, thực thi công vụ không cao. Phó chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Viết Đường cũng giao chi cục kiểm lầm tỉnh, tập trung rà soát đội ngũ cán bộ, kiên quyết đưa ra khỏi ngành những cán bộ vi phạm; xử lý nghiêm túc các vụ vi phạm lâm luật, các lực lượng cần có sự phối hợp, hỗ trợ khi cần thiết, kịp thời phát hiện đấu tranh các đầu nậu, lâm tặc. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nâng cao ý thức bảo vệ rừng.

 

(Sỹ Đức)