Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Chịu giá điện "khủng" ngay sát ngay sát công trình thủy điện

15:13, 27/10/2015

Sau khi hoàn thành thi công nhà máy thủy điện Bản Vẽ ở Tương Dương, khu vực tập thể của công nhân ở trước đây đã được bán và cho hơn 70 hộ dân thuê lại. Mặc dù sống ngay sát công trình thủy điện nhưng điều đáng nói là để có điện sinh hoạt hàng ngày, những hộ dân này lại đang phải gánh chịu một mức giá cao, có khi lên đến 2.900 đồng/KW do một cá nhân đứng ra thu và quy định giá.

Gia đình anh Võ Trung Kiên là một trong  những hộ dân thuê đất tại khu vực tập thể của nhà máy thủy điện Bản Vẽ  từ năm 2004. Theo đơn giá cũ của điện lực thu gia đình anh phải trả 1.388 đồng/ kw điện sử dụng. Tuy nhiên, hiện gia đình anh đang phải trả tiền điện theo đơn giá 2400 đồng/ kw. Tính ra mỗi tháng gia đình anh đã phải trả  từ 600 nghìn- 700.000 đồng cho chi phí điện sinh hoạt  mỗi tháng. Điều đáng nói là hóa đơn thu tiền điện trong những năm gần đây ban đầu được đóng dấu treo của UBND xã Yên Na, nhưng sau thì chỉ là những tờ giấy đánh máy. Mặc dầu vậy, những hộ dân nơi đây còn phải trả thêm tiền hóa đơn giá trị gia tăng do một cá nhân đứng ra quy định. Mặc dù, trước đó- năm 2013, gia đình anh Kiên đã làm hợp đồng lắp đặt công tơ với điện lực Tương Dương nhưng đến nay vẫn chưa có công tơ.

Hoá đơn tiền điện hàng tháng của những hộ dân sống sát thuỷ điện bản Vẽ
Hoá đơn tiền điện hàng tháng của những hộ dân sống sát thuỷ điện bản Vẽ

Cùng chung hoàn cảnh với anh Kiên là 70 hộ mua lại và thuê đất tại khu vực này. Hầu hết các hộ  đều không có hộ khẩu thường trú  mà chỉ có giấy tạm trú từ nhiều năm nay. Chính sự nhập nhằng này đã đẩy họ vào thế phải dùng điện giá cao nếu muốn có điện sinh hoạt. Được biết, trước đây, khu vực này điện sinh hoạt do điện lực Tương Dương thu nhưng sau khi dự án thủy điện hoàn thành thì điện lực chỉ thu tiền tại công tơ tổng của trạm. Còn sau đó do một cá nhân tự đứng ra thu và định giá. Chỉ với 70 hộ dân nhưng giá cả cũng khác nhau và liên tục tăng, cùng thời điểm nhưng có hộ phải trả 2000/ KW, có hộ lại phải chịu giá 2.400 đồng/ kw, có hóa đơn đã lên 2.900 đồng/ kw, nhiều hộ phải trả từ sáu, bảy triệu cho đến hơn 10 triệu đồng tiền điện mỗi tháng.

Những bất cập trên bắt đầu từ khi dự án thủy điện Bản Vẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng nhưng trạm điện cung cấp điện để thi công trước đây thì lại không được bàn giao cho bất cứ một cơ quan nào quản lý. Hiện nay, việc xây dựng giá điện đang được Chính phủ chỉ đạo theo hướng hỗ trợ cho hộ nghèo, trong khi đó từ sự quản lý lỏng lẻo của các cấp ngành mà nhiều hộ dân vùng sâu, vùng xa ở ngay sát công trình thủy điện lại phải sử dụng điện giá cao. Các cơ quan ban ngành chức năng cần sớm vào cuộc để làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm để  đảm bảo công bằng cho người dân.

(Bùi Thọ - Duy Thanh)