Dự án "đắp chiếu, dân "khát" nước sản xuất
Dự án nâng cấp, sữa chữa đập Hống Vàng ở xã Thanh Khê, huyện Thanh Chương được triển khai từ đầu năm 2011. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 1 năm triển khai, công trình đã phải tạm ngừng thi công với lý do là thiếu vốn đầu tư. Dự án dang dở đã làm cho hàng chục ha đất sản xuất của người dân Thanh Khê rơi vào tình trạng thiếu nước sản xuất, nhất là trong điều kiện thời tiết khô hạn trong mấy năm gần đây.
Dự án nâng cấp, sữa chữa đập Hống Vàng có kinh phí đầu tư khoảng 7 tỷ đồng, với thiết kế cao trình đập là 28,2m để phục vụ tưới tiêu diện tích 60ha đất sản xuất nông nghiệp cho bà con 5 xóm: Kim Sơn, Thuỷ Trường, Thịnh Đại, Lương Điền và Yên Lạc. Sau hơn 1 năm triển khai thi công, cao trình của đập đang ở mức 24,1m thì hết vốn và đã tạm dừng gần 5 năm nay. Hiện tại, mới có hệ thống kênh dẫn nước, cống xả nước là cơ bản hoàn thành. Còn các hạng mục quan trọng khác của dự án đều đang dang dở. Chính vì vậy, trong suốt một thời gian dài, người dân ở xã Thanh Khê phải thường xuyên đối mặt với tình trạng thiếu nước, nhiều diện tích đất sản xuất bị bỏ hoang.
![]() |
| Nhà thầu mới chỉ hoàn thành một vài hạng mục của Dự án. |
Ông Nguyễn Văn Khởi - Xóm 4, xã Thanh Khê nói: Trước khi chưa nâng cấp, sữa chữa đập Hống Vàng, nước phục vụ sản xuất vẫn được đảm bảo. Nhưng vì dự án tạm ngừng quá lâu cho nên người dân như chúng tôi ở đây không có nước để mà sản xuất. Đến mùa khô phải thường xuyên đi thuê máy nổ để bơm nước…
Ông Nguyễn Khắc Tân - Chủ tịch UBND xã Thanh Khê cho biết: Bà con nông dân ở đây mong muốn đập sớm hoàn thành để có nước mà sản xuất. Đối với xã Thanh Khê, sản xuất vụ Xuân có thể đảm bảo được nước tưới. Riêng vụ Hè Thu thì thường xuyên thiếu nước…
Cũng do dự án dừng triển khai quá lâu nên đến nay nhiều hạng mục đã bị xuống cấp, hư hỏng. Thân đập bị xói lở làm đất đá từ trên rơi xuống đập, các thanh thép nối cũng bị rỉ sét, nhiều điểm ở thân đập đã bị rò rỉ nước.
![]() |
| Nhà thầu hiện đã ''rút'' khỏi công trường... |
Ông Lê Minh Hải - Trưởng Ban quản lý dự án đầu tư - xây dựng huyện Thanh Chương thừa nhận: Do công trình thiếu vốn đầu tư, cho nên, huyện Thanh Chương đã trình UBND tỉnh xin cho công trình chỉ dừng lại ở mức 24,1m như hiện tại. Chúng tôi cũng muốn hoàn thành sớm dự án nhưng vì thiếu vốn đầu tư, trong khi huyện đang còn khó khăn…
![]() |
| .... Còn nông dân thì "khát" nước từng ngày để sản xuất |
Hiện mùa mưa bão đang đến gần, với tình trạng hư hỏng như hiện nay của đập Hống Vàng thì nguy cơ vỡ đập, đe doạ đến an toàn tính mạng của người dân Thanh Khê là rất lớn. Vì vậy, các cấp, các ngành cần sớm có sự đầu tư để hoàn thành dự án, tránh gây lãng phí lớn nguồn ngân sách của Nhà nước và đảm bảo ổn định nước sản xuất cho người nông dân.
(Hoàng Hiếu - Quốc Toàn)



