Keo lai - cây xóa đói giảm nghèo của huyện Thanh Chương
"Rừng vàng biển bạc", từ nhiều năm nay người dân huyện miền núi Thanh Chương đã tập trung khai thác phát triển kinh tế từ rừng và đất lâm nghiệp, trong đó chủ yếu là trồng keo nguyên liệu đưa lại hiệu quả kinh tế cao.
Gia đình ông Ngô Văn Lập ở xóm 6, xã Thanh Hương từ nhiều năm nay tập trung trồng rừng, chăm sóc và thu hoạch các loại cây lâm nghiệp, chủ yếu là keo lai, bởi ông đang là chủ của cả một cánh rừng có diện tích trên 60 ha dưới chân núi Đại Can. “Diện tích lớn, cây cối đủ loại, nhiều lứa, tôi đã cho thuê lại ruộng đất, cả nhà tập trung vào đây vậy mà cũng không lúc nào hết việc” - Ông Lập chia sẻ.
![]() |
| Thanh Chương có trên 20000 ha keo được khai thác luân phiên quanh năm. |
Cũng giống như ông Lập, hiện tại có hàng chục nghìn hộ dân ở 25 xã miền núi trên địa bàn huyện Thanh Chương đã gắn bó với rừng. Là huyện miền núi có gần 60.000 ha đất lâm nghiệp, trước đây người dân vào rừng chủ yếu là để khai thác lâm thổ sản. Từ khi Nhà nước có chủ trương giao đất giao rừng cho người dân qua các dự án 4304, 327, 661… toàn huyện đã có trên 20.000 hộ dân được nhận rừng và tổ chức trồng cây, khai thác các tiềm năng từ đất lâm nghiệp.
![]() |
| Mỗi năm toàn huyện chuẩn bị khoảng 20 triệu cành keo giống để trồng. |
![]() |
| Chuyển keo đến địa điểm trồng rừng. |
Trong thời kỳ đầu vào những năm 90 của thế kỷ trước, các loại cây trồng chủ yếu là thông, bạch đàn, keo lá tràm trồng hạt… nên phát triển chậm. Từ năm 2000 đến nay, người dân đã chuyển sang trồng keo lai. Đây là loại cây gỗ tạp dùng làm nguyên liệu chế chế biến giấy và một số đồ gia dụng đang rất dễ bán trên thị trường. Cây lại dễ làm giống, phát triển nhanh nên đã nhanh chóng phủ xanh đất trồng đồi núi trọc và đưa lại nguồn kinh tế cao. Nhiều người trồng keo cho biết từ khi trồng đến thu hoạch cây keo chỉ mất 4- 5 năm, trừ chi phí thu về mỗi ha khoảng 40.000.000 đồng.
![]() |
| Gia đình ông Ngô Văn Lập đang trồng keo mới trên diện tích keo cũ vừa thu hoạch |
Ông Bùi Ngọc Toàn ở xóm Nam Sơn, xã Thanh Mai - người vừa thu hoạch 20 ha keo, thu về gần 1 tỷ đồng vui mừng cho biết: “Thu nhập không cao nhưng vì nhiều diện tích nên cũng thu được một nguồn tiền khá, nếu không trồng keo đất rừng cũng bỏ hoang nên chúng tôi cho đây là một ngồn lợi lớn.”
![]() |
| Rừng keo một năm tuổi của ông Ngô Văn Lập dưới chân núi Đại Can. |
![]() |
| Người dân xã Thanh Ngọc chăm sóc, phát sẻ thực bì cho keo để phòng cháy, chữa cháy rừng. |
Cùng với nguồn lợi từ bán keo, trong quá trình thu hoạch, người dân còn được hưởng thêm nguồn lợi từ việc bóc vỏ keo, người dân gọi là nghề “đập keo”. Cây keo sau khi thu hoạch chỉ lấy phần thân đem bán. Trước lúc cắt gọn đưa lên xe ô tô chở về nơi tiệu thụ có một cung đoạn phải thực hiện đó là bóc vỏ keo. Tùy thuộc vào số lượng keo nhưng luôn có nhiều tốp thợ đập keo làm nghề. Công việc tuy vất vả nhưng thu nhập ổn đinh.
Theo chia sẻ của chị Trần Thị Yến ở xóm 1, xã Thanh Hương cho biết: “Nếu làm chuyên cần mỗi ngày mỗi lao động có thể thu được từ 200.000 – 250.000 đồng. Đó là một nguồn thu nhập đáng kể với những người nông dân đang là trụ cột gia đình bận ruộng vườn không thể đi làm ăn xa”.
Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện toàn huyện Thanh Chương có khoảng 2.000 người làm nghề tại xã Thanh Hương và xã tái định cư Ngọc Lâm, mỗi xã đã có 200 - 300 người, hàng năm nguồn thu từ “đập keo” là một số tiền không nhỏ.
![]() |
| Người dân xã Thanh Hương đang thu hoạch keo. |
Xác định keo là cây lâm nghiệp chính trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài, từ nhiều năm nay huyện Thanh Chương thường xuyên lên kế hoạch trồng mới mỗi năm từ 1.000 – 3.000 ha keo. Cùng với đó là tổ chức việc gieo ươm thường xuyên khoảng 20.000.000 cây giống, cung ứng các loại vật tư phân bón tạo nên nhiều hoạt động dịch vụ sôi động.
![]() |
| Người dân bản Tả Xiêng xã Ngọc Lâm tham gia bóc vỏ keo tăng thêm thu nhập. |
Hiện đang là mùa trồng keo, đi dọc đường Hồ Chí Minh và trên các con đường trục ngang vào các xã tái định cư, các xã vùng sâu của huyện ở đâu cũng có thể bắt gặp hình ảnh người dân trồng hoặc thu hoạch keo. Trong bài toán gộp về thu nhập của người dân miền núi có sự đóng góp không nhỏ gắn liền với cây keo. Keo đang thực sự là cây xóa đói giảm nghèo, cây kinh tế mũi nhọn của một huyện miền núi.
(Đình Hà – Đài TTTH Thanh Chương)








