Khởi sắc khu công nghiệp phía Tây Quỳnh Lưu
Đề án phát triển kinh tế phía Tây huyện Quỳnh Lưu với các dự án nhà máy đã và đang xây dựng, dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2018 sẽ tạo nên một bước chuyển về kinh tế miền núi sẽ tạo việc làm tại chỗ cho lao động địa phương, từ đó giúp xoá đói giảm nghèo bền vững, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã miền núi huyện Quỳnh Lưu.
Vùng phía Tây huyện Quỳnh Lưu không chỉ dồi dào bởi tài nguyên đất màu mỡ mà còn được thiên nhiên ban tặng một mỏ đá vôi với trữ lượng hơn 240 triệu tấn nằm trên địa bàn xã miền núi Tân Thắng. Xác định đây là một lợi thế để khai thác tiềm năng, phát triển công nghiệp nặng huyện Quỳnh Lưu đã tăng cường các chính sách thu hút đầu tư, nới lỏng các thủ tục hành chính nhằm kêu gọi các doanh nghiệp triển khai các nhà máy sản xuất khai thác khoáng sản.
![]() |
| Nhà máy xi măng Tân Thắng đang trong qúa trình xây dựng hạng mục talô |
Năm 2012, dự án Nhà máy xi măng Tân Thắng được khởi công xây dựng tại bản Bắc Thắng, xã miền núi Tân Thắng có vị trí chiến lược nằm trong quy hoạch phát triển Công nghiệp xi măng Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đánh dấu một bước ngoặt trong chiến lược phát triển khu công nghiệp phía tây của huyện Quỳnh Lưu. Đến nay, sau 5 năm khởi công xây dựng, Nhà máy xi măng Tân Thắng đã hoàn thành đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng trụ sở làm việc và nhà ở cho 100 kỹ sư, hiện nay đang tiến hành thi công các hạng mục chính, chuẩn bị lắp ráp công nghệ dây chuyền băng tải phấn đấu đến hết năm 2018 nhà máy sẽ chính thức đi vào hoạt động.
![]() |
| Khu trụ sở hành chính đáp ứng nhu cầu làm việc cho 150 kỹ sư giám sát công trình đã đi vào hoạt động |
Với tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, Nhà máy xi măng Tân Thắng khi đi vào hoạt động sẽ tạo công ăn việc làm cho 1.500 kỹ sư, công nhân lao động địa phương trong huyện và thu hút đội ngũ kỹ sư tay nghề cao ở các tỉnh lân cận. Không những vậy, nhà máy đi vào vận hành sẽ kéo theo nhiều dịch vụ thương mại, góp phần thúc đẩy kinh tế của các xã miền núi nói riêng và huyện Quỳnh Lưu nói chung phát triển toàn diện. Ông Nguyễn Quốc Khánh - Bí thư Đảng uỷ xã Tân Thắng khẳng định: Nhà máy xi măng Tân Thắng đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm tại chỗ cho lao động địa phương với mục tiêu“li nông nhưng không li hương".
Không chỉ tập trung phát triển ngành công nghiệp khai khoáng mà những năm qua huyện Quỳnh Lưu cũng đã ban hành chương trình trọng tâm phát triển kinh tế vùng phía tây gắn với bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân nhằm tăng giá trị chuỗi sản xuất nông nghiệp lên gấp 2 đến 3 lần so với nguyên liệu thô. Nhờ sự quan tâm tạo điều kiện của huyện uỷ, UBND huyện Quỳnh Lưu, năm 2002, Nhà máy chế biến rau quả xuất khẩu, thuộc Công ty cổ phần Nafoods Group được xây dựng tại xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu đánh dấu một bước chuyển trong sản xuất nông nghiệp của huyện nhà. Từ chỗ nhân dân sản xuất tự phát “thích cây gì trồng cây đó” thì nay giữa nhà máy và hộ dân đã có sự gắn kết để chủ động trong khâu trồng nguyên liệu, thu hoạch, chế biến và tiêu thụ.
![]() |
| Dây chuyền sản xuất nước hoa quả cô đặc tại nhà máy dứa Quỳnh Châu đạt tiêu chuẩn châu Âu |
Dựa trên điều kiện khí hậu, đất đai, Nhà máy đã ký kết hợp đồng với nhân dân, quy hoạch đa dạng các loại cây theo mùa vụ như dứa, vải, gấc, chanh leo, thanh long. Tất cả các nguyên liệu trên đều sản xuất theo tiêu chuẩn Vietgap không dư lượng thuốc trừ sâu đáp ứng yêu cầu cung cấp nguồn nguyên liệu đầu vào cho nhà máy sản xuất. Hiện nay các sản phẩm nước hoa quả cô đặc của nhà máy đã được xuất khẩu thành công tại thị trường các nước Châu Âu, Đài Loan, Mỹ, Nhật Bản… tạo việc làm cho 150 lao động với thu nhập bình quân 5 đến 6 triệu đồng/người/tháng. Sự phát triển bền vững của nhà máy không chỉ góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng mà còn tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập nâng cao mức sống cho nhân dân địa phương.
Chị Nguyễn Thị Lý, Công nhân chế biến Nhà máy sản xuất hoa quả xã Quỳnh Châu chia sẻ: Tôi gắn bó với nhà máy từ buổi sơ khai đến nay đã 15 năm rồi, hiện tại, công việc ổn định, thu nhập cũng khá đảm bảo cuộc sống cho công nhân. Công đoàn nhà máy cũng thường xuyên quan tâm đến đời sống, chế độ chính sách cho người lao động.
![]() |
| Nhà máy sản xuất đá bột phụ gia đang triển khai thi công tại xã Quỳnh Thắng |
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu khoá 28 nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã ban hành 5 chương trình trọng tâm, trong đó đề án quy hoạch phát triển kinh tế huyện Quỳnh Lưu đến năm 2025 có tầm nhìn đến năm 2030 đã xác định khai thác tiềm năng lợi thế về đất đai, mỏ khoáng sản khu vực 6 xã miền núi phía tây gắn với thu hút đầu tư, phát triển tiểu thủ công nghiệp găn với bao tiêu sản phẩm nông nghiệp, khai thác mỏ đá vôi tự nhiên. Bắt tay vào triển khai nghị quyết, huyện Quỳnh Lưu đã chỉ đạo các xã vùng núi khuyến khích nhân dân mở rộng diện tích cây nguyên liệu dứa với 600 ha, nhang bài 400 ha, mía đường và sắn hơn 900ha. Đặc biệt từ khi phát hiện mỏ đá vôi trữ lượng 240 triệu tấn, mỏ đất sét 36 triệu tấn tại địa bàn xã Tân Thắng, huyện đã có nhiều chính sách nới lỏng các thủ tục hành chính thu hút tập đoàn xi măng Việt Nam đầu tư xây dựng nhà máy xi mắng Tân Thắng kinh phí gần 5.000 tỷ đồng với công nghệ dây chuyền sản xuất hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á sẽ tạo nên một vùng kinh tế trọng điểm, kéo theo các ngành công nghiệp tiểu thủ công nghiệp khác như sản xuất đá bọt phụ gia xi măng, nhà máy sản xuất bao bì, nhà máy cơ khí, nhà máy sản xuất nước ép hoa quả…đang dần hình thành và phát triển góp phần đánh thức tiềm năng vùng miền núi của huyện.
Ông Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư thường trực huyện Quỳnh Lưu cho biết thêm: Huyện cũng đã có định hướng phát triển bằng các chương trình kế hoạch rất cụ thể. Cho đến thời điểm hiện nay đã hình thành khá rõ nét kinh tế ở vùng này. Đó là phát triển vùng nguyên liệu, trồng cây dứa với 600 ha, vùng nguyên liệu cây dược liệu, cây ăn quả. Phát triển chăn nuôi bò sữa theo quy mô HTX và đang quy hoạch thu hút đầu tư để xây dựng vùng công nghiệp Quỳnh Châu 70 ha để phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản, cơ khí, điện tử. Đặc biệt có nhà máy xi măng Tân Thắng có công suất 2 triệu tấn /năm đang được đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành và đưa vào sản xuất vào cuối 2018 sẽ tạo nên một bước đột phá cho vùng phía Tây của huyện.
(Như Thuỷ - Đài Quỳnh Lưu)




