Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đẩy nhanh tiến độ Dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử văn hóa Kim Liên

20:00, 14/03/2018

"Phải khẩn trương, tích cực đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử văn hóa Kim Liên, huyện Nam Đàn" - Là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp với với các đơn vị liên quan trong buổi chiều nay (14/3).

 

Cùng dự có đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ngành liên quan và huyện Nam Đàn.

Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Dự án Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử văn hóa Kim Liên gắn với phát triển du lịch được UBND tỉnh phê duyệt năm 2003 trên diện tích hơn 215ha chia thành 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 từ năm 2003 đến 2005 hoàn thành các tuyến đường giao thông trong Khu di tích; Bảo tồn, tôn tạo một số hạng mục công trình trong khu di tích Làng Sen, Hoàng Trù và khu mộ bà Hoàng Thị Loan. Giai đoạn 2 từ năm 2006 đến 2018 hoàn thành các hạng mục còn lại thuộc các dự án thành phần.

a
Dự án được quy hoạch trên diện tích hơn 215ha.

Cho đến nay, dự án xây dựng đền Chung Sơn - thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành các hạng mục và đang trong quá trình hoàn thiện. Dự án xây dựng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên đã được cấp vốn đầu tư, chuẩn bị triển khai xây dựng. Ngoài ra, chủ trương đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái lịch sử văn hóa núi Chung đang được Sở Văn hóa - Thể thao hoàn thiện hồ sơ quy hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu kết luận cuộc họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường phát biểu kết luận cuộc họp.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đề nghị các đơn vị liên quan cần khẩn trương, tích cực đẩy nhanh tiến độ khởi công xây dựng Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và hoàn thiện dự án Đền Chung Sơn trước ngày 19/5/2019 để kịp cho Lễ kỷ niệm 50 năm ngày mất và 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Riêng chủ trương đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái lịch sử - văn hóa núi Chung, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao sau cuộc họp hôm nay phải tổng hợp toàn bộ ý kiến của đại biểu để hoàn thiện tờ trình cho Ban thường vụ Tỉnh ủy xem xét vào cuối tháng 3, sau đó làm tờ trình xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian sớm nhất./.

Hoàng Hiếu – Ngọc Mai