Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Dự án Jica thúc đẩy tiêu thụ nông sản của Nghệ An

17:07, 15/03/2018

Chiều nay (15/3), dưới sự chủ trì của ông Naoki Kakioka - Phó trưởng đại diện văn phòng Jica Việt Nam và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng, dự án hợp tác kỹ thuật về quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp tại Nghệ An do cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản tài trợ đã tổ chức cuộc họp uỷ ban điều phối chung.

 

Mục tiêu của dự án là lập kế hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp cho tỉnh Nghệ An và kế hoạch hành động để đạt được mục tiêu, thông qua ý tưởng “Diễn đàn thị trường nông nghiệp” và “Nông nghiệp hợp đồng” nhằm thúc đẩy chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp.

Toàn cảnh
Toàn cảnh cuộc họp.

Sau gần 2 năm triển khai tại Nghệ An, dự án đã xây dựng được 10 mô hình về chuỗi giá trị thực phẩm gồm: Cam, bưởi, gừng, gà. Hiện dự án đang kiểm tra tính khả thi của 15 mô hình về chuỗi giá trị thực phẩm. Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (Jica) cũng đã kêu gọi một số doanh nghiệp Nhật Bản hợp tác và đầu tư về lĩnh vực nông nghiệp tại Nghệ An như: sản xuất chế biến chè, sản xuất rượu Shochu, trồng tỏi, gừng để xuất khẩu sang Nhật.

a
Nhiều sản phẩm nông nghiệp của các địa phương trong tỉnh được trung bày giới thiệu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, uỷ ban điều phối chung của dự án cũng nêu ý tưởng kế hoạch hoạt động của năm 2018, thông qua “Hệ thống thu thập và chia sẻ thông tin nhu cầu thị trường” góp phần tìm kiếm nhu cầu thị trường và kết nối kinh doanh, thúc đẩy nông nghiệp hợp đồng và giao dịch kinh doanh, thúc đẩy tiêu thụ nông sản của Nghệ An.

a
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng trao bằng khen của UBND tỉnh cho ông Kosaburo Shimore - Bí thư thứ 2 Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho ông Kosaburo Shimore - Bí thư thứ 2 Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong quá trình thực hiện các dự án tại Nghệ An./.

Thuý Vinh - Mai Thanh