Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tân Kỳ: Hơn 800ha ngô bị khô cháy do nắng nóng

20:54, 04/07/2018

Nắng nóng kéo dài, kết hợp với gió Tây Nam hoạt động mạnh trong những ngày qua đã làm cho hàng trăm ha ngô xuân – hè của huyện Tân Kỳ bị khô cháy.

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Kỳ, toàn huyện có gần 1.500ha ngô xuân – hè, trong đó có khoảng 801ha bị khô cháy hoàn toàn. Do nắng nóng diễn ra vào đúng thời điểm cây ngô đang trong giai đoạn làm hạt nên số diện tích này sẽ không còn khả năng phục hồi.

a
Cánh đồng ngô 180ha của xã Nghĩa Dũng bị khô cháy hoàn toàn.

Một số địa phương đã kêu gọi các công ty nuôi bò sữa, các trang trại chăn nuôi đại gia súc đến thu mua cây ngô tươi cho bà con nông dân. Tuy nhiên, do đã bị khô héo hoàn toàn nên không thể thu hoạch, xuất bán được.

Lãnh đạo huyện tân Kỳ trực tiếp trao đổi với nông dân về tình hình khô hạn.
Lãnh đạo huyện tân Kỳ trực tiếp trao đổi với nông dân.

Các ngành chức năng của huyện Tân Kỳ và các địa phương đang thống kê số diện tích bị thiệt hại báo cáo với cấp có thẩm quyền, để có cơ chế hỗ trợ thiệt hại cho bà con nông dân khôi phục sản xuất khi điều kiện thời tiết thuận lợi./.

Như Lãnh – Đài TTTH Tân Kỳ