Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghệ An: Gặp mặt, tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp

19:01, 10/10/2018

Chiều nay (10/10), tại thành phố Vinh, Tỉnh ủy,  HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh tổ chức gặp mặt và tôn vinh doanh nhân tiêu biểu, doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13/10.

 

Toàn cảnh buổi gặp mặt.
Toàn cảnh buổi gặp mặt.

Tới dự có các đồng chí Nguyễn Đắc Vinh  - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Các đồng chí đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh và gần 300 doanh nghiệp đại diện cho hơn 15.000 doanh nghiệp trong toàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Toàn tỉnh hiện có trên 19.100 doanh nghiệp đăng ký, trong đó số doanh nghiệp thực tế đang hoạt động khoảng 13.230 doanh nghiệp. 9 tháng đầu năm 2018, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho gần 1.400 doanh nghiệp, tăng 4,86% cùng kỳ; đứng đầu khu vực Bắc Trung bộ và đứng thứ 7 cả nước.  Đội ngũ doanh nhân Nghệ An luôn phát huy tinh thần đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, hợp tác, liên kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất kinh doanh; động viên, chia sẻ trong cuộc sống, xây dựng văn hoá doanh nghiệp, góp phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Nghệ An ngày càng phát triển. Đây thực sự là lực lượng xung kích trong phát triển kinh tế, tạo ra nhiều việc làm cho người lao động, cải thiện đời sống nhân dân, tăng thu ngân sách nhà nước, góp phần tích cực trong công tác an sinh xã hội.

Đại diện các doanh nghiệp dự cuộc gặp mặt.
Đại diện các doanh nghiệp dự cuộc gặp mặt.

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, hơn 300 doanh nhân Nghệ An tiêu biểu vững vàng lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp vượt qua những khó khăn thách thức, giữ vững sự ổn định và ngày càng phát triển đã được tôn vinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý  khẳng định: Tỉnh sẽ luôn đồng hành, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh lành mạnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý khẳng định: Tỉnh sẽ luôn đồng hành, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh lành mạnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý  ghi nhận những thành quả mà đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp đã đạt được, cũng như những đóng góp tích cực của đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua. Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần tự tin, tự tôn dân tộc, tận dụng lợi thế, tranh thủ thời cơ, nắm bắt cơ hội để đầu tư sản xuất kinh doanh; không ngừng đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng sản phẩm để chủ động hội nhập hiệu quả. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Tỉnh sẽ luôn đồng hành, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh lành mạnh.

Ôn lại lịch sử, truyền thống yêu nước của doanh nghiệp, doanh nhân, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý cũng chúc mừng những thành công của các doanh nghiệp, doanh nhân, cảm ơn sự đóng góp, khẳng định vai trò, vị thế của doanh nghiệp Nghệ An: “Cùng với cả nước, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Nghệ An đang ngày càng phát triển cả về số lượng và quy mô. Tính đến nay, toàn tỉnh có khoảng 19.106 doanh nghiệp đăng ký, trong đó số doanh nghiệp đang hoạt động khoảng 13.230 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đóng vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, là bộ phận chủ yếu tạo ra việc làm; sản xuất ra của cải, vật chất, góp phần củng cố an ninh, quốc phòng của đất nước”.

Đồng chí Thái Thanh Quý thông tin với các doanh nghiệp, doanh nhân về tình hình kinh tế - xã hội cơ bản tỉnh nhà 9 tháng đầu năm 2018, trong đó tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 9 tháng năm 2018 ước đạt 58.422 tỷ đồng, tăng 8,02% so cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu ngân sách 9 tháng năm 2018 ước thực hiện 9.717,6 tỷ đồng, đạt 76,6% dự toán.
 
Cả tỉnh đã cấp phép cho 82 dự án và điều chỉnh 6 lượt dự án với tổng số vốn là 8.255,95 tỷ đồng. Một số dự án lớn được cấp mới trong 9 tháng năm 2018 như: Dự án Nhà máy bia, nước giải khát Masan tại khu B - KCN Nam Cấm; Nhà máy bánh kẹo Hải Châu II; Nhà máy sản xuất viên nén sinh khối Biomass Fuel Việt Nam tại KCN VSIP; Nhà máy Em-Tech Vinh tại KCN VSIP...
 
Về phát triển doanh nghiệp, trong 9 tháng, Nghệ An cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 1.337 doanh nghiệp, tăng 4,86% cùng kỳ; chỉ số PCI tiếp tục tăng 4,07 điểm, xếp thứ 21/63 cả nước, tăng 4 bậc so với năm 2016, vươn lên đứng đầu trong 6 tỉnh Bắc Trung bộ. Đây là vị trí cao nhất từ trước tới nay của tỉnh Nghệ An.
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các Hiệp hội doanh nghiệp.
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các Hiệp hội doanh nghiệp.

Mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân ngày càng lớn mạnh, đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng đất nước, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý lưu ý các doanh nghiệp, doanh nhân khắc phục các hạn chế, đoàn kết, liên doanh liên kết với nhau, tự lực, tự cường, phát huy truyền thống con người xứ Nghệ, ngày một khẳng định thương hiệu trên thương trường: "Mỗi doanh nghiệp, doanh nhân có khát vọng mới, chinh phục những đỉnh cao mới, nêu cao tinh thần tự hào quê hương, tự tôn dân tộc, chung tay vì cộng đồng, làm tốt công tác an sinh xã hội".

Lãnh đạo tỉnh trao tặng Bằng khen cho 10 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc của Nghệ An.
Lãnh đạo tỉnh trao tặng Bằng khen cho 10 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc của Nghệ An.

Về phía tỉnh, UBND tỉnh cam kết tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường đối thoại để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh; nâng cao năng lực phục vụ của công chức, gắn với kỷ cương và đạo đức công vụ để phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày một tốt hơn.

Nghệ An sẽ nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý nhà nước, đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ pháp lý, tư vấn, đào tạo… cho doanh nghiệp theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thúc đẩy các phong trào khởi sự kinh doanh, đặc biệt là khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần cùng doanh nghiệp kiến tạo những giá trị mới.

Tại buổi gặp mặt, Bí Thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn, tặng hoa cho các hội doanh nghiệp;  10 tập thể có thành tích xuất sắc trong phát triển doanh nghiệp, doanh nhân Nghệ An được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Huy Cung – Sỹ Đạt