Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đồng bào các DTTS Nghĩa Đàn hiến hơn 15.500m2 đất xây dựng NTM

10:42, 02/01/2019
Thực hiện chương trình quốc gia xây dựng NTM, trong năm 2018, đồng bào các dân tộc thiểu số huyện Nghĩa Đàn đã hiến hơn 15.500 m2, để xây dựng giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, nhà văn hóa xóm.

Huyện Nghĩa Đàn hiện có gần 30% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đến nay huyện Nghĩa Đàn đã có 7/18 xã có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống về đích NTM là Nghĩa Bình, Nghĩa Long, Nghĩa Hội, Nghĩa Minh, Nghĩa Liên, Nghĩa Hưng, Nghĩa Đức. 

cùng nhân dân xóm Ráng – xóm có 100% đồng bào DTTS sinh sống của xã Nghĩa Đức làm đường GTNT
Bà con xóm Ráng – nơi có 100% đồng bào DTTS sinh sống của xã Nghĩa Đức làm đường GTNT.

Trong đó, năm 2018, Nghĩa Đức xã có gần 50% đồng bào Thái, Thổ sinh sống đã về đích NTM. Từ phong trào xây dựng nông thôn mới, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nghĩa Đàn ngày càng khởi sắc.

Một góc NTM xã Nghĩa Hưng
Một góc NTM xã Nghĩa Hưng

Năm 2019, huyện Nghĩa Đàn sẽ trình UBND tỉnh thẩm định công nhận xã Nghĩa Thắng đạt NTM và đăng ký xã Nghĩa Trung về đích NTM vào cuối năm nay./.

Đức Anh