Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Sôi động "Lễ hội xuống đồng"năm 2019

16:22, 26/01/2019
Sáng ngày 26/1, tại xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu, Hội Nông dân Tỉnh Nghệ An phối hợp với UBND huyện Diễn Châu tổ chức “Lễ hội xuống đồng” năm 2019. 

Vụ xuân năm nay, toàn tỉnh gieo trồng khoảng 270.000ha. Trong đó, khoảng 70% diện tích lúa, còn lại là các loại rau màu, cây công nghiệp. Riêng huyện Diễn Châu gieo trồng  trên 13.000ha, trong đó có 9.200ha lúa.

 Tại buổi lễ, đại diện Hội Nông dân Nghệ An đã đánh trống phát động xuống đồng sản xuất vụ xuân 2019. 

 Hội Nông dân tỉnh đánh trống phát động lễ hội
Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh đánh trống phát động lễ hội.
Đông đảo cán bộ, hội viên nông dân về dự lễ.
Đông đảo cán bộ, hội viên nông dân về dự lễ.

Sau phần lễ, các đại biểu tham gia lễ hội được trải nghiệm phần thi cấy lúa truyền thống bằng tay của nông dân 5 xóm xã  Diễn Quảng và trình diễn cấy lúa bằng máy. 

Sôi nổi hội thu cấy lúa của 5 xóm Diễn Quảng.
Sôi nổi hội thu cấy lúa của 5 xóm Diễn Quảng.
Sau thời gian tranh tài sôi nổi, đội xóm 3 đã xuất sắc giành giải Nhất, đội xóm 1 giành giải Nhì, đồng giải Ba thuộc về các đội xóm 2, 4, 5.
Đội thi xóm 3 đã xuất sắc giành giải Nhất, xóm 1 giành giải Nhì, đồng giải Ba thuộc về các đội xóm 2, 4, 5.

Nhằm động viên tiếp sức cho bà con xuống đồng, dịp này, 18 hộ nghèo  xã Diễn Quảng đã được Hội Nông dân tỉnh, UBND huyện Diễn Châu hỗ trợ 18 phần quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng tiền mặt. 200 hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn cũng được các nhà tài trợ hỗ trợ mỗi hộ một bì phân bón.

Các hộ nghèo và cận nghèo xã Diễn Quảng được tặng quà tại lễ hội.

“Lễ hội xuống đồng”  là một trong những hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc, thiêng liêng được tỉnh Nghệ An phục dựng nhằm cổ vũ, động viên hội viên nông dân hăng hái thi đua lao động sản xuất; tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, góp phần xây dựng nông thôn mới.
Mai Giang