Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

11:51, 28/05/2019
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được tổ chức vào sáng nay (28/5), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường đề nghị tỉnh Nghệ An cần tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền cuộc vận động.
Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Sáng nay (28/5), Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh tổ chức. Dự và chỉ đạo hội nghị có các Đ/c Nguyễn Quốc Cường -Thứ trưởng Bộ Ngoại giao,Thành viên Ban chỉ đạo cuộc vận động Trung ương ; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy:  Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại hội nghị.

Qua 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn Nghệ An đã tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực trong các tầng lớp nhân dân, phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam. Đã tổ chức trên 20 đợt đưa hàng Việt và 50 phiên chợ hàng Việt về nông thôn, miền núi. Thu hút số lượng khách trung bình từ 5 đến 6 nghìn người, doanh thu bình quân đạt 700 đến 800 triệu đồng/ 1 phiên chợ.

Tỉnh đã tổ chức trên 20 đợt đưa hàng Việt và 50 phiên chợ hàng Việt về nông thôn, miền núi.

Xây dựng 3 điểm bán hàng Việt với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” tại thành phố Vinh, huyện Con Cuông và Nghĩa Đàn. Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát hiện hàng giả, hàng kém chất lượng, tạo điều kiện cho hàng Việt lưu thông trên thị trường cũng được các lực lượng chức năng quyết liệt xử lý. 

Từ năm 2009 đến nay đã xử lý trên 58 nghìn 600 vụ vi phạm, thu phạt hơn 1.500 tỷ đồng. Ban chỉ đạo cuộc vận động cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân hiểu và dùng hàng Việt thông qua các phong trào như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Khu dân cư nói không với sản xuất thực phẩm bẩn”… 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường đề nghị tỉnh Nghệ An cần tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền cuộc vận động.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Cường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Ban chỉ đạo cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Nghệ An đã đạt được trong 10 năm qua. Để cuộc vận động tiếp tục phát huy hiệu quả trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Nghệ An cần tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền cuộc vận động đến mọi tầng lớp nhân dân.

Trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất trong 10 năm thực hiện cuộc vận động.

Bên cạnh đó, hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp quảng bá sản phẩm. Tăng cường công soát kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Tiếp tục tổ chức các hoạt động đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, vùng xa…   
Hoàng Hiếu - Cảnh Toàn