Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tránh nắng nóng, nông dân Anh Sơn sản xuất hè thu vào ban đêm

10:06, 27/05/2019
Những ngày qua, thời tiết nắng nóng kéo dài, duy trì nền nhiệt cao, để đảm bảo sản tiến độ, hoàn thành mục tiêu gieo cấy diện tích lúa vụ hè thu theo đúng lịch thời vụ, bà con nông dân huyện Anh Sơn đã lựa chọn giải pháp “đội đèn” xuống đồng sản xuất vào ban đêm trước tình hình nắng hạn gay gắt như thiêu như đốt trên diện rộng.

Ngay từ 7 giờ 30 phút tối, gia đình bà Nguyễn Thị Quyền ở thôn 4 xã Hội Sơn đã tranh thủ ra đồng, thuê máy làm đất để sáng sớm mai gieo mạ tránh nắng. Trước nền nhiệt cao cộng với gió Lào thổi oi bức, để kịp thời vụ, tranh thủ nguồn nước đang dồi dào, đặc biệt là tránh trời nắng gắt vào ban ngày vừa ảnh hưởng đến sức khỏe vừa khiến nước nóng, mạ gieo xuống không bén rễ, bị chết, nên gia đình bà tranh thủ làm vào ban đêm, vừa mát mẻ, vừa năng suất.

Ngay từ 7 giờ tối, gia đình bà Nguyễn Thị Quyền ở thôn 4 xã Hội Sơn đã tranh thủ ra đồng, thuê máy làm đất.

"Hiện tại giống lúa NA2 đã được gia đình tôi đã ngâm ủ sẵn, đêm nay làm đất xong sáng sớm gia đình sẽ gieo 5 sào cho vụ hè thu này" - Bà Quyền chia sẻ.

Trên cánh đồng xã Hoa Sơn, gia đình chị Hà Thị Thưởng ở thôn 11 xã Hoa Sơn cũng đang đội đèn làm đất gieo cấy lúa. Chị Thưởng cho hay năm nay gia đình chị sản xuất 3 sào lúa, cơ cấu chủ yếu giống lúa NA2.  Đây là giống lúa có chất lượng, năng suất mà gia đình đã thử nghiệm cấy ở vụ hè thu trước đảm bảo né tránh được thiên tai, lũ lụt.

Bà con nông dân Anh Sơn tranh thủ ban đêm làm đất sản xuất lúa hè thu.

Để gieo cấy đúng lịch thời vụ tránh thiên tai vào cuối vụ và tránh nắng nóng gia đình chị đã thuê máy cày làm đất, lên luống để ra giống. Mặc dù phải thức khuya dậy sớm, nhưng để gieo cấy lúa hè thu trong khung thời vụ an toàn, dành một vụ sản xuất thắng lợi trọn vẹn, chị cùng mọi thành viên trong gia đình đều cố gắng gieo cấy xong sớm, nhằm đảm bảo sức khoẻ, hạn chế được các chứng bệnh về mùa hè.

Vụ hè thu năm nay huyện Anh Sơn cơ cấu các giống lúa chủ đạo gồm Thiên ưu 8; vật tư NA 2; NA6; BTE1; kinh sở ưu 1.588.

Có mặt tại các cánh đồng xã Long Sơn, Hội Sơn, Hoa Sơn huyện Anh Sơn lúc 8 giờ tối tiếng chạy “xình xịch” của máy làm đất hai bánh, ba bánh rộn rã cả xứ đồng, với nhịp độ khẩn trương.Vụ hè thu năm nay huyện Anh Sơn gieo cấy 2.925 ha cơ cấu các giống lúa chủ đạo gồm Thiên ưu 8; vật tư NA 2; NA6; BTE1; kinh sở ưu 1.588… ngoài ra đối với những diện tích dễ bị ngập lụt huyện Anh Sơn đã cơ cấu giống lúa ngắn ngày, chất lượng cao như: P6 đột biến, Khang dân đột biến, HN6, NA6, QP5…

Để tránh nắng nóng, nông dân Anh Sơn tranh thủ xuống đồng vào ban đêm.

Để đạt sản lượng trên146.000 tấn lương thực trong vụ thu mùa 2019, huyện Anh Sơn đã tập trung chỉ đạo bà con sản xuất an toàn, ăn chắc; bố trí giống phù hợp theo trà, theo điều kiện chân đất và từng vùng. Theo đó UBND huyện Anh Sơn đã yêu các ngành, các địa phương chỉ đạo bà con nông dân thực hiện nghiêm túc lịch gieo trồng của huyện. Thực hiện thời vụ gieo cấy càng sớm càng tốt và phải đặt an toàn lên trên hết, ở chân ruộng chủ động nước khép kín diện tích trước 30/5/2019.

Thái Hiền