Kinh tế

Đồ gỗ nội thất Đô Lương chạy hàng ngày cận tết

15:10, 23/01/2020
Ngày 29 tết Canh Tý, trên địa bàn huyện Đô Lương mặt hàng đồ gỗ nội thất đã được bán rất chạy hàng.

Tại địa bàn khối 7, thị trấn Đô Lương, cả khu phố bán đồ gỗ luôn nhộn nhịp khách hàng. Việc mua bán cũng diễn ra nhanh chóng, bởi khách hàng tranh thủ thời gian khi tết đang cận kề.

 
Tết đến, tâm lý mọi người đều muốn mua sắm, chỉnh trang lại phòng khách. 

Gía đồ gỗ nội thất có tăng giá hơn ngày thường, tuy nhiên chỉ tăng nhẹ từ vài trăm ngàn đến 1 triệu đồng tùy theo giá trị từng sản phẩm. Hàng chục cửa hàng nơi đây đã bán trung bình mỗi ngày 30 bộ bàn ghế, tủ, giường…đạt doanh thu hàng trăm triệu đồng/ngày. 

 
 Ngày tết đã cận kề nên việc mua bán diễn ra nhanh chóng. 

Giá 1 bộ bàn ghế Salon gỗ đinh hương giá từ 30 đến 40 triệu đồng, tùy theo mẫu mã; gỗ xà cừ giá 11,5 triệu đồng. Tủ thờ gỗ vàng tâm, dổi giá từ 10 đến 11 triệu đồng, gỗ keo giá 5,5 triệu đồng. Gường gỗ keo giá 1,6 triệu đồng. Ngoài điểm bán đồ gỗ ở khối 7 Thị trấn, trên địa bàn huyện Đô Lương còn có hàng chục địa điểm bán đồ gỗ nội thất khác cũng rất chạy hàng. Ngoài khách hàng trên địa bàn còn có rất nhiều khách hàng ở các huyện Thanh Chương, Yên Thành, Anh Sơn, Tân Kỳ về Đô Lương mua đồ gỗ nội thất. Theo các khách hàng, đồ gỗ nội thất ở Đô Lương giá không quá đắt, đa dạng mẫu mã nên dễ chọn, dễ mua.

 
  Khách hàng đã giao dịch bộ bàn ghế Salon bằng gỗ xà cừ với giá 11,5 triệu đồng.

Nhiều khách hàng cho biết thêm, chuẩn bị bước sang năm mới nên muốn đi mua sắm để trang trí lại đồ dùng, vật dụng, nội thất trong gia đình. Hơn nữa, sau 1 năm lao động, dịp cuối năm mới có tiền dồn lại để sắm tết.

Ngọc Phương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện