Kinh tế

Tân Kỳ cấp trợ giá 6,3 tấn cá giống cho nông dân 4 xã trên địa bàn

17:09, 27/02/2020
Dự kiến, đợt này huyện Tân Kỳ sẽ cấp 6,3 tấn cá giống, gồm các loại như trắm trôi mè chép và 70.000 con rô phi đường nghiệp cho 4 xã Nghĩa Phúc, Tân Xuân, Hương Sơn và xã Tân Hương.

Trong đó, riêng ngày 27/2, phòng Nông nghiệp PTNT huyện Tân Kỳ đã cấp 1.555kg cá giống các loại gồm trắm, trôi, mè, chép cho 38 hộ dân thuộc 2 xã Nghĩa Phúc, Tân Xuân.  

 
Bà con xã Tân Xuân nhận cá giống. 

Số cá được cấp thuộc chương trình trợ giá cá giống bổ sung năm 2019, trong đó hỗ trợ 70% tiền cá giống cho xã thuộc khu vực 3 và 60% cho xã thuộc khu vực 2.

 
Chương trình trợ cấp cá giống cho huyện miền núi nhằm giúp bà con phát triển ngành nuôi trồng thủy sản.

Dịp này, huyện Tân Kỳ dự kiến cấp 6.300 kg cá giống gồm trắm trôi mè chép và 70.000 con Rô phi đường nghiệp cho 4 xã Nghĩa Phúc, Tân Xuân, Hương Sơn và xã Tân Hương. Tổng nguồn vốn là 699 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 500 triệu đồng, số còn lại được đối ứng từ các hộ thuộc diện được cấp cá đợt này. 

 
Đập Xuân Dương địa điểm bà con thả cá giống.

Chương trình trợ cấp cá giống cho huyện miền núi nhằm giúp bà con phát triển ngành nuôi trồng thủy sản, góp phần tăng thu nhập, bảo vệ môi trường sinh thái.

Cẩm Tú

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện