Kinh tế

Nắng hạn làm 1000 ha lúa hè thu ở Hưng Nguyên có nguy cơ chết khô

16:25, 08/06/2020
Mặc dù mới đầu vụ sản xuất hè thu nhưng hiện nay hàng ngàn ha lúa hè thu của Hưng Nguyên đã bị khô hạn, đang đứng trước nguy cơ chết khô nếu những ngày tới không có mưa.
70 ha lúa hè thu xã Hưng Phúc có nguy cơ chết khô do nước nguồn nguồn cạn liệt trạm bơm treo máy.

Đến thời điểm hiện nay toàn huyện Hưng Nguyên đã gieo cấy được 4.100 ha lúa hè thu, đạt 90% kế hoạch. Trong đó có khoảng 1.000 ha trà sớm bắt đầu bước vào giai đoạn đẻ nhánh, một số diện tích vừa mới gieo xong.

Nước nguồn ở hệ thống sông đào đã bị cạn kiệt.

Nắng nóng kéo dài kèm theo gió phơn Tây Nam thổi mạnh nên nước nguồn ở hệ thống sông đào trên địa bàn huyện đã bị cạn kiệt; nhiều trạm bơm không thể hoạch động. Hiện đã có 1.000 ha lúa hè thu bị khô hạn, nguy cơ chết cháy nếu 10 ngày tới không có mưa.

Trạm bơm do HTX nông nghiệp Hưng Lợi quản lý vận hành phục vụ tưới cho 10 ha lúa cũng bị cạn nguồn treo máy.

UBND huyện Hưng Nguyên đang chỉ đạo Xí nghiệp thủy lợi và các trạm bơm địa phương tập trung nạo vét bể hút, hệ thống kênh mương; bố trí công nhân bám trạm bơm nước phục vụ chống hạn. Xí nghiệp thủy lợi Hưng Nguyên bố trí 10 máy bơn dầu giã chiến bơm vét nước để cứu lúa.

Thanh Tâm - Hoàng Lợi 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện