Kinh tế

Kỳ Sơn: Tuyên dương 23 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2016-2020

15:36, 10/09/2020
Huyện Kỳ Sơn vừa tổ chức Hội nghị biểu dương các điển hình nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.
Toàn cảnh hội nghị.

Thông qua phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đã khuyến khích, động viên nông dân, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp nhau xoá đói giảm nghèo, thi đua làm giàu. Trong 5 năm các hộ SXKD giỏi đã giúp đỡ thoát nghèo cho 115 hộ trong đó với hơn 1.575 ngày công, 55 triệu đồng tiền mặt và hơn 200 cây, con giống. Ngoài ra các hộ SXKD giỏi còn hướng dẫn cách chăn nuôi, trồng trọt cho các hộ nghèo, hộ khó khăn, tạo việc làm cho hàng trăm lao động thường xuyên và thời vụ. Tổng giá trị giúp đỡ hơn 720 triệu đồng.

Mô hình chăn nuôi gà đen từ 1.000 đến 1.200 con cho thu nhập 420 triệu đồng mỗi năm của gia đình ông Vừ Tồng Pó, bản Mường Lống I, xã Mường Lống, (Trong ảnh ông Pó mặc áo sơ mi ngắn tay).

Qua phong trào này đã có nhiều tấm gương nông dân không cam chịu đói nghèo quyết tâm vươn lên làm giàu, vượt qua khó khăn, thử thách, phát huy lợi thế của địa phương, khai thác tiềm năng đất đai, lao động, tiền vốn để phát triển những mô hình sản xuất hiệu quả; trở thành những hộ sản xuất kinh doanh giỏi.

Mô hình chăn nuôi dê cuả ông Moong Văn Chun, bản Khánh Thành, xã Nậm Cắn.

Điển hình là hộ gia đình ông Moong Văn Chun, bản Khánh Thành, xã Nậm Cắn với mô hình chăn nuôi trâu, bò, dê sinh sản, doanh thu đạt từ 300 đến 350 triệu đồng/năm; gia đình ông Vừ Tồng Pó, bản Mường Lống I, xã Mường Lống với mô hình Chăn nuôi, trồng trọt tổng hợp trâu bò vỗ béo và mô hình nuôi gà đen bản địa từ 1.000 đến 1.200 con/năm, tổng thu nhập đạt 420 triệu đồng/năm; mô hình Chăn nuôi trâu, bò sinh sản và trồng trọt của gia đình ông Vi Văn Hùng, bản Na Khướng, xã Na Loi, mỗi năm cho thu nhập từ 820 đến 850 triệu đồng/năm.

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày các sản phẩm nông sản do người dân Kỳ Sơn sản xuất 

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ở Kỳ Sơn đã làm thay đổi diện mạo của một huyện miền núi, bởi từ nguồn vốn trợ cấp ban đầu, hoặc các dự án đã giúp các hộ nông dân nghèo có điều kiện đầu tư phát triển và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế gia đình. Đồng thời, thu hút ngày càng nhiều hộ dân vào tổ chức hội, mỗi năm có từ 90 đến 120 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn huyện lên 17.016 hội viên.

 
Tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Dịp này, có 3 tập thể và 20 cá nhân điển hình tiên tiến trong Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 được UBND huyện Kỳ Sơn biểu dương và tặng giấy khen; Hội nông dân huyện tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 36 cá nhân.

Lữ Phú 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện