Kinh tế

Hơn 1.000 ha lúa xuân ở Đô Lương bị ngã đổ do mưa, gió lớn

18:42, 15/05/2021
Chiều 14/5, trên địa bàn huyện Đô Lương đã xảy ra mưa lớn kèm theo gió mạnh khiến trên 1000 ha lúa vụ xuân của huyện bị gãy đổ.

Các xã Tân Sơn, Thái Sơn và xã Minh Sơn có trên 90% diện tích lúa bị đổ ngã, ảnh hưởng lớn đến năng suất và gây khó khăn khi thu hoạch.

Hơn 1.000 ha lúa xuân ở Đô Lương bị ngã đổ do mưa, gió lớn.

Sáng 15/5, bà con nông dân các xã đã huy động nhân lực cùng máy gặt để thu hoạch và khắc phục hậu quả.

Hiện các trà lúa ở Đô Lương cơ bản đã chín rộ.

Vụ Xuân năm nay, Đô Lương sản xuất trên 8.000ha, đến nay cơ bản các trà lúa đã chín rộ. Bà con nông dân đang triển khai thu hoạch lúa với năng suất cao từ 71-72 tạ/ha, có nơi đạt năng suất từ 75-80 tạ/ha.

Bà con khắc phục hậu quả do mưa, gió lớn.
Bà con khắc phục hậu quả do mưa, gió lớn.

Trước diễn biến thời tiết phức tạp như hiện nay, ngành Nông nghiệp tuyên truyền để bà con khẩn trương thu hoạch sớm nhằm né tránh thiên tai./.

Hữu Hoàn - Hồng Sơn

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện