Kinh tế

Bàn giải pháp phát triển kinh tế khu vực biên giới

11:48, 16/08/2021
Sáng 16/8, Bộ Công thương tổ chức hội nghị trực tuyến với 25 tỉnh có khu vực biên giới để bàn các giải pháp phát triển kinh tế cho khu vực này. 

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND chủ trì.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Việt Nam có đường biên giới trên đất liền dài trên 4.900 km tiếp giáp với Trung Quốc, Lào, Campuchia đi qua 25 tỉnh biên giới của Việt Nam. Trong năm 2020, giữa bối cảnh nền kinh tế phải đối mặt với nhiều thách thức do dịch bệnh Covid-19 gây ra, 24/25 tỉnh biên giới vẫn đạt mức tăng trưởng dương.

Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Kỳ Sơn, Nghệ An,  thông thương sang cửa khẩu Namkan của Lào.
Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, Kỳ Sơn, Nghệ An, điểm thông thương sang cửa khẩu Namkan của Lào.

Tuy vậy, kinh tế - xã hội các vùng biên giới còn chậm phát triển, cơ cấu kinh tế chậm chuyển dịch, vẫn dựa vào nông nghiệp là chính; sản xuất nông sản còn manh mún…  

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các bộ ngành liên quan và các tỉnh có biên giới cùng thảo luận, đề ra các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế các khu vực biên giới. Tập trung vào một số giải pháp về cơ chế, chính sách tạo đột phá trong thu hút nguồn lực đầu tư; Kết cấu hạ tầng; Tận dụng tốt quan hệ qua biên giới để thu hút đầu tư, tạo thuận lợi cho xuất nhập khẩu… Tiếp tục khẳng định vai trò "phên dậu" vững chắc của Tổ quốc; củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh, kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Bùi Thọ - Sỹ Đạt

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện