Kinh tế

Nghệ An có 4 làng nghề được công nhận trong năm 2021

11:38, 04/11/2021
Hội đồng thẩm định làng nghề tỉnh vừa trình UBND tỉnh Nghệ An công nhận 4/5 làng nghề được đăng ký theo kế hoạch năm 2021.
Làng nghề sản xuất Muối - xã An Hòa, Huyện Quỳnh Lưu

Nghệ An có 4 làng nghề được công nhận năm 2021, gồm: Làng nghề sản xuất muối xã An Hòa; Làng nghề sản xuất và chế biến rễ hương, tăm hương xã Quỳnh Thắng (huyện Quỳnh Lưu); Làng nghề dệt thổ cẩm xã Na Loi, huyện Kỳ Sơn và Làng nghề sản xuất rượu truyền thống men lá xã Đôn Phục (Con Cuông).

Như vậy, đến thời điểm này, toàn tỉnh có 177 làng nghề được UBND tỉnh công nhận tại 19/21 huyện, thành, thị của tỉnh; còn 2 huyện Tương Dương và Quỳ Hợp chưa có làng nghề nào được công nhận.

PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện