Kinh tế

Nông dân Nghĩa Đàn chủ động phòng chống rét cho đàn gia súc, gia cầm

17:09, 19/12/2023

Để giảm thiểu thiệt hại do thời tiết rét đậm, rét hại gây ra cho đàn gia súc, gia cầm, các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn đang chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống theo hướng dẫn của các ngành chuyên môn.

Một số xã trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn vào thời điểm này, đã chủ động, tích cực trong việc chăm sóc, bảo vệ an toàn cho đàn gia súc, gia cầm. Đơn cử như gia đình anh Nguyễn Tấn Phong ở xóm Bình Hải xã Nghĩa Bình là hộ có nhiều kinh nghiệm chăn nuôi bò.

“Mỗi khi thời tiết rét đậm, rét hại, gia đình tôi chủ động gia cố lại chuồng trại; tích trữ rơm, ngô, cám và cỏ voi để làm thức ăn tươi cho trâu, bò; thực hiện tiêm phòng định kỳ theo hướng dẫn của cán bộ thú y. Vì vậy, nhiều năm qua, đàn trâu, bò của gia đình luôn khỏe mạnh, sinh trưởng tốt" -  anh Phong nói.

 Đàn bò được anh Phong che chắn cẩn thận khi mùa lạnh đến.

Những ngày nhiệt độ xuống thấp, các hộ gia đình có trâu, bò đã sửa chữa lại chuồng trại xuống cấp, che kín chuồng trại tránh gió lùa và dự trữ nguồn thức ăn cho trâu bò trong những ngày mưa rét,… Thực hiện tốt quy trình ủ ấm cho gia cầm nhỏ, tăng nguồn nhiệt bằng cách bổ sung thêm bóng điện, không thả gia cầm ra vườn, đồi trong những ngày có rét đậm, rét hại.

 Nguồn thức ăn dồi dào được người dân cất giữ phục vụ mùa rét.

Ông Phan Hải, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Bình cho biết: "Ngay sau khi có công điện của UBND huyện về tăng cường các biện pháp phòng, chống đói rét cho đàn gia súc, gia cầm, UBND xã đã chỉ đạo các xóm hướng dẫn, tuyên truyền người dân chuẩn bị tốt nguồn thức ăn, thực hiện che chắn chuồng trại để bảo vệ đàn gia súc, gia cầm. Việc chủ động làm tốt công tác phòng, chống đói rét và dịch bệnh cho đàn vật nuôi trong mùa đông không chỉ góp phần bảo vệ tài sản của người dân, mà còn đóng nhằm duy trì và phát triển ổn định đàn gia súc trên địa bàn, từ đó thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo tại địa phương.”

Tại xã Nghĩa Hưng, một trong những địa phương có phong trào chăn nuôi gia súc, gia cầm đang phát triển mạnh, với tổng đàn trâu, bò  trên 1.800 con, đàn gà gia cầm khoảng 120 ngàn con. Để chống đói, rét cho đàn gia súc gia cầm trên địa bàn, hàng năm cứ vào dịp rét, xã Nghĩa Hưng tập trung chỉ đạo các xóm triển khai công tác phòng chống đói, rét cho đàn gia súc gia cầm. 

Những ngày đông giá rét, chuồng trại được bà con che chắn rất cẩn thận. 

Gia đình chị Lê Thị Nhung ở xóm Bình Long xã Nghĩa Hưng có 2 con trâu và 1 con bò, mặc dù có bãi chăn thả nhưng gia đình vẫn tận dụng diện tích đất trống quanh nhà để trồng cỏ voi cho trâu, bò ăn thêm. Thông qua các lớp tập huấn do Hội nông dân tổ chức, gia đình chị cũng đã áp dụng các kỹ thuật chăn nuôi cho gia súc trong ngày đông giá rét, chuồng trại được che chắn rất cẩn thận. 

 “Thời gian qua thường xuyên được địa phương tuyên truyền về diễn biến thời tiết rét đậm, rét hại, nhất là vào ban đêm. Do đó, những ngày này, gia đình tôi đã chủ động che chắn chuồng trại, lót nền bằng rơm cho đàn trâu, bò. Chủ động nguồn thức ăn, bổ sung các chất dinh dưỡng, bảo đảm đàn trâu, bò phát triển tốt không phát sinh bệnh trong những ngày rét đậm kéo dài" - chị Nhung chia sẻ.

 Người dân trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn chủ động trong việc phòng chống rét cho đàn vật nuôi.

Theo dự báo mùa đông năm nay ở miền Bắc thời tiết sẽ lạnh hơn so với những năm trước. Đặc biệt, trong những ngày gần đây, nhiệt độ xuống thấp, trời rét đậm, rét hại là điều kiện thuận lợi cho các loại dịch bệnh phát triển trên gia súc, gia cầm, nhất là dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng, tụ huyết trùng ở trâu, bò. Vì vậy, huyện Nghĩa Đàn đang tập trung chỉ đạo các hộ nuôi cần chủ động thực hiện các biện pháp chống rét, phòng các bệnh truyền nhiễm cho đàn vật nuôi theo hướng dẫn của ngành chuyên môn. 

Bà con trữ rơm, cỏ làm thức ăn cho trâu, bò khi vào mùa đông.

Ông Nguyễn Văn Nam, phó trưởng phòng NN&PTNT huyện Nghĩa Đàn cho biết thêm: "Theo đó vào những ngày trời rét đậm, rét hại người dân không được thả rông gia súc, gia cầm; gia cố, che chắn giữ ấm cho chuồng trại; thường xuyên vệ sinh chuồng nuôi để bảo đảm sạch sẽ, khô ráo, lót ấm nền chuồng bằng rơm rạ. Đồng thời cho gia súc, gia cầm ăn uống đầy đủ, chủ động nguồn thức ăn dự trữ, bổ sung thêm thức ăn tinh bột để tăng sức đề kháng, chống chịu các loại bệnh thường gặp ở đàn gia súc, gia cầm trong mùa đông...”

Bên cạnh sự chủ động của người dân, các ngành chuyên môn tăng cường công tác phối hợp với các xã, thị trấn hướng dẫn hộ chăn nuôi thực hiện các biện pháp chống rét, phòng bệnh truyền nhiễm cho đàn gia súc, gia cầm; thực hiện tốt công tác tiêu độc, khử trùng nhằm tiêu diệt mầm bệnh, hạn chế dịch bệnh phát sinh và lây lan.
 

Minh Thái

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện