Kinh tế

Tập trung thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU

20:40, 05/02/2024
Chiều 5/2, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc lần thứ 9 về tình hình, kết quả chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An.

Sau hơn 6 năm chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu  Âu (EC),; qua 4 đợt thanh tra của EC, mặc dù các ban, bộ, ngành, địa phương đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, đến nay một số đia phương vẫn để xảy ra tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Từ đầu năm 2023 đến nay, tổng cộng đã xảy ra 64 tàu/550 ngư dân bị nước ngoài bắt giữ, xử lý. Công tác quản lý đội tàu chưa đảm bảo theo quy định. Tàu cá vi phạm hoạt động sai vùng xảy ra với số lượng lớn…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn  Văn Đệ phát biểu tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ phát biểu tham luận tại hội nghị.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết đến thời điểm hiện nay, tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình của tỉnh đã đạt trên 95%. Tuy nhiên, số lượng tàu cá mất kết nối VMS tương đối lớn, diễn ra thường xuyên. Việc cấp phép khai thác thuỷ sản mới đạt 89,67%.

Năm 2023, lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 139 vụ với tổng số tiền phạt trên 760 triệu đồng, tàu cá mất kết nối gần 300 chiếc. Trong tháng 1 năm nay, đã xử phat 6 vụ vi phạm hành chính, có 48 tàu mất kết nối trên 10 ngày...

Lực lượng chức năng tuyên truyền phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
Lực lượng chức năng tuyên truyền phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp.

UBND tỉnh Nghệ An cũng đã giao cho UBND các huyện, thị rà soát hồ sơ, ra quyết đinh xử phạt dứt điểm các trưởng hợp vi phạm; Tiếp tục thực hiện các giải pháp chống khai thác bất hợp pháp…

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: VGP

Để thực hiện được mục tiêu, quyết tâm gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của EC tại đợt thanh tra lần thứ 4, đảm bảo có kết quả, số liệu chứng minh cụ thể để làm việc với đoàn thanh tra của EC lần thứ 5 dự kiến vào tháng 4 năm 2024; Các bộ, ban, ngành và địa phương ven biển cần thực hiện tốt các giải pháp nhằm từ nay đến hết tháng 4 không để tàu nào vi phạm và bị bắt giữ tại vùng biển nước ngoài; Cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khai thác bất hợp pháp; Tăng cường quản lý tàu ra khơi; Bộ NN&PTNT tăng cường đi kiểm tra tại các tỉnh, thành ven biển; Các tỉnh, thành phố ven biển cần tập trung xác minh, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, ngắt kết nối VMS.

Thuý Vinh - Hữu Song

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện