Kinh tế

Xã cuối cùng của Nghĩa Đàn đón bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới

19:10, 29/01/2024
Sáng 28/1, xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Đàn, tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập xã (1953 – 2023) và công bố xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2023. Đây là địa phương cuối cùng của huyện Nghĩa Đàn đón bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới.
Xã Nghĩa Lạc nhìn từ trên cao
Xã Nghĩa Lạc nhìn từ trên cao

Nghĩa Lạc được thành lập vào năm 1953 trên cơ sở tách từ xã Mai Thọ với 80 hộ dân, 200 nhân khẩu, 5 xóm. Trải qua nhiều giai đoạn chia tách địa giới hành chính hiện nay xã Nghĩa Lạc có diện tích tự nhiên gần 4.000 ha, trong đó đất nông nghiệp trên 1.300 ha, đất lâm nghiệp gần 1.700 ha. Xã có 5 xóm, 788 hộ với hơn 3.290 nhân khẩu, trong đó 98 % là đồng bào dân tộc thiểu số.

Quang cảnh lễ kỷ niệm 70 năm thành lập xã Nghĩa Lạc ( 1953 – 2023 ) và công bố xã đạt chuẩn NTM năm 2023
Quang cảnh lễ kỷ niệm 70 năm thành lập xã Nghĩa Lạc ( 1953 – 2023 ) và công bố xã đạt chuẩn NTM năm 2023

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, đến nay, Nghĩa Lạc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Nổi bật là xây dựng thành công xã đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2023. Kinh tế tăng trưởng ổn định, thu nhập bình quân đầu người đạt 42,8 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo 3,46%, tỷ lệ hộ cận nghèo 2,92%, 5/5 làng đạt danh hiệu làng văn hoá, xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế, giáo dục có nhiều khởi sắc. Đảng bộ, Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhiều năm liên tục hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ trở lên. Nhân dân đoàn kết thống nhất cao trong xây dựng và phát triển xã…

Bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số được giữ gìn và phát huy
Bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số được giữ gìn và phát huy

Vào cuối năm 2023, Nghĩa Lạc được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới.

Trao bằng công nhận xã Nghĩa Lạc đạt chuẩn NTM năm 2023 và tiền thưởng 500 triệu đồng của UBND tỉnh.
Trao bằng công nhận xã Nghĩa Lạc đạt chuẩn NTM năm 2023 và tiền thưởng 500 triệu đồng của UBND tỉnh.
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân
Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân

Dịp này, UBND tỉnh tặng thưởng xã Nghĩa Lạc một công trình phúc lợi trị giá 500 triệu đồng; 4 tập thể, 4 cá nhân của xã Nghĩa Lạc được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2023, góp phần thực hiện tốt phong trào “Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025. UBND huyện Nghĩa Đàn thưởng xã Nghĩa Lạc một công trình phúc lợi trị giá 400 triệu đồng và Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Đàn tặng Giấy khen cho 4 tập thể, 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM năm 2023.

Lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn trao tặng bức tranh Bác Hồ và tiền thưởng 400 triệu đồng cho xã Nghĩa Lạc
Lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn trao tặng bức tranh Bác Hồ và tiền thưởng 400 triệu đồng cho xã Nghĩa Lạc

Như vậy, đến hết năm 2023, Nghĩa Đàn có 22/22 xã về đích Nông thôn mới. Đây là tiền đề quan trọng để huyện Nghĩa Đàn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện Nông thôn mới trong năm 2024.

Đức Anh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện