Kinh tế

Sau Tết, nhiều nhà xe điều chỉnh giá, có tuyến tăng gấp đôi

15:55, 22/02/2026
Sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại của người dân Nghệ An tăng đột biến, nhiều tuyến rơi vào cảnh “cháy vé” trong các ngày mồng 5, mồng 6. Trong khi các doanh nghiệp vận tải hoạt động trong bến xe giữ nguyên mức giá đã kê khai, thì nhiều xe ngoài luồng lại tự ý điều chỉnh giá, có tuyến tăng gấp đôi so với ngày thường, gây bức xúc cho hành khách.

Xe ngoài luồng tăng giá gấp đôi

 Xe giường nằm Tăng Tín, xã Bình Minh không vào bến xe Yên Thành mà dừng đón khách gây ách tắc tại chợ Gám, xã Quan Thành. Ảnh: Văn Trường
 Xe giường nằm Tăng Tín, xã Bình Minh không vào bến xe Yên Thành mà dừng đón khách gây ách tắc tại chợ Gám, xã Quan Thành. Ảnh: Văn Trường

Ghi nhận chiều mùng 4 Tết, khi liên hệ mua vé xe giường nằm Tăng Tín trú tại xã Bình Minh, nhân viên bán vé cho biết tuyến Bình Minh – Hà Nội ngày thường có giá 200.000 đồng/vé, dịp Tết tăng lên 350.000 đồng/vé. Tuy nhiên, toàn bộ vé trong hai ngày mùng 5 và mùng 6 đã hết, hành khách muốn đi phải chờ đến mùng 7 mới còn chỗ. Đối với tuyến Nghệ An – TP. Hồ Chí Minh, mức giá ngày thường 800.000 đồng/vé đã được đẩy lên 1,9 triệu đồng/vé trong dịp cao điểm sau Tết.

Tìm hiểu thực tế cho thấy một số nhà xe giường nằm thường xuyên dừng, đậu dọc các tuyến đường để bắt khách, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và gây ùn tắc cục bộ. Việc hoạt động ngoài luồng khiến công tác quản lý giá cước gặp nhiều khó khăn, tạo kẽ hở cho tình trạng tự ý nâng giá.

van truong m4
Nhà xe Sử Loan dừng 2 xe giường nằm bắt khách ngay tại địa điểm Cầu Thông, xã Vân Tụ. Ảnh: Văn Trường
Chị Trần Thị M., trú tại xã Yên Thành, cho biết: “Giá vé đi Hà Nội hiện nay tăng gần gấp đôi so với ngày thường. Sáng mùng 6 Tết tôi hỏi mua vé nhưng đều báo hết, phải đợi sang mùng 7 mới có chỗ. Dù giá cao vẫn phải chấp nhận vì không còn lựa chọn nào khác”.

Tương tự, chiều mùng 6 Tết, khi liên hệ nhà xe K.N. tại xã Đô Lương, nhân viên thông tin giá vé tuyến Đô Lương – Hà Nội ngày thường 350.000 đồng/vé, dịp Tết tăng lên 500.000 đồng/vé và khuyến cáo phải đặt sớm vì lượng khách tăng mạnh. Ở nhiều tuyến ngoại tỉnh khác như xã Quỳnh Lưu đi Hà Nội, giá vé từ mức 200.000 đồng/vé ngày thường đã tăng lên 350.000 – 400.000 đồng/vé.

Không chỉ vận chuyển hành khách, giá cước gửi hàng cũng bị điều chỉnh tăng từ 30 – 50%. Nếu như ngày thường, một thùng hàng nặng 15 – 20 kg có giá 80.000 đồng thì nay tăng lên 150.000 đồng. Một số nhà xe còn hạn chế nhận hàng để ưu tiên chở khách nhằm tối đa hóa doanh thu trong dịp cao điểm. 

Giá vé xe Tết tăng gấp đôi người dân vẫn phải chấp nhận mua. Ảnh: Văn Trường

Xe trong bến giữ nguyên giá

Trái ngược với tình trạng trên, các doanh nghiệp vận tải hoạt động trong bến xe phía Bắc Vinh vẫn giữ ổn định giá vé sau Tết. Đại diện một số hãng xe cho biết, việc không tăng giá là cam kết với hành khách và là chiến lược lâu dài nhằm xây dựng uy tín. Cụ thể, dòng xe giường nằm Văn Minh, An Phú Quý… không điều chỉnh giá trước và sau Tết. Xe 34 chỗ của An Phú Quý duy trì mức 250.000 đồng/vé; xe VIP 20 giường giữ giá 350.000 đồng/vé. Các tuyến đi TP. Hồ Chí Minh cũng ổn định trong khoảng 900.000 đồng – 1,1 triệu đồng/vé. 

Hành khách đón xe đầu Xuân tại Bến xe Bắc Vinh. Ảnh: Văn Trường

Theo đại diện Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An, sau Tết đơn vị đã bố trí khoảng 520 đầu xe của hơn 60 doanh nghiệp vận tải hành khách trong và ngoài tỉnh để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao. Hầu hết các doanh nghiệp không xin điều chỉnh tăng giá vé, thực hiện niêm yết công khai tại quầy bán vé và thông báo rõ các chính sách dịch vụ, trong đó có việc miễn cước đối với hành lý kèm theo đúng quy định.

Ông Trần Anh Tuấn - Trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở Xây dựng Nghệ An cho biết, các đơn vị kinh doanh vận tải tuyến cố định đã được yêu cầu chủ động kế hoạch bán vé sớm dưới nhiều hình thức, công khai, minh bạch giá cước theo mức kê khai, nghiêm cấm thu cao hơn giá niêm yết. Sở sẽ phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tự ý tăng giá trái quy định nếu nhận được phản ánh từ người dân. 

Giá xe đi các tỉnh, thành ở Bến xe Bắc Vinh không tăng sau Tết. Ảnh: Văn Trường

Thực tế cho thấy, nhu cầu đi lại tăng mạnh sau Tết là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, việc một số xe ngoài luồng lợi dụng thời điểm cao điểm để nâng giá, không niêm yết công khai đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hành khách và trật tự vận tải. Bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan quản lý, người dân cũng cần lựa chọn các doanh nghiệp uy tín, mua vé tại bến hoặc qua kênh chính thức để hạn chế rủi ro, góp phần xây dựng môi trường vận tải văn minh, minh bạch./.

Văn Trường

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện