Liên tục phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm
Triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Nghệ An về tăng cường các giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, thời gian qua, các đội QLTT trên địa bàn đã chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, qua đó phát hiện và xử lý nhiều vụ việc vi phạm.
Điển hình, ngày 15/6/2026, Đội QLTT số 5 phối hợp với Công an xã Đô Lương tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Garage Kiên Điện đóng trên địa bàn xã do ông Nguyễn Viết Kiên làm đại diện. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang bày bán 30 chiếc lọc gió điều hòa ô tô có gắn dấu hiệu “HUYNDAI” và logo trùng với nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam. Đáng chú ý, các dấu hiệu vi phạm được gắn liền trên sản phẩm, không thể bóc tách hoặc loại bỏ.
![]() |
| Kiểm tra hộ kinh doanh Garage Kiên Điện tại xã Đô Lương. Ảnh: PV |
Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa nói trên. Đội QLTT số 5 đã tiến hành tạm giữ, niêm phong toàn bộ số hàng để tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm. Sau đó, cơ quan chức năng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, với tổng số tiền xử phạt trên 10 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng vi phạm theo quy định.
Trước đó, ngày 04/6/2026, Đội QLTT số 5 phối hợp với Công an xã Lương Sơn tiến hành kiểm tra một hộ kinh doanh tại xóm Tràng Sơn 7 do ông Nguyễn Bá Dương làm đại diện. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 25 ổ bi có gắn dấu hiệu “NTN” trùng với nhãn hiệu “NTN” đã được bảo hộ tại Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 19154 do Cục Sở hữu công nghiệp cấp, có hiệu lực đến năm 2033.
Qua quá trình xác minh, làm rõ, cơ quan chức năng xác định đây là hành vi buôn bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Ngày 09/6/2026, Đội QLTT số 5 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh trên với tổng số tiền trên 7 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm.
Cũng trong ngày 04/6/2026, Đội QLTT số 3 phối hợp với Công an xã Hải Lộc tiến hành kiểm tra đột xuất một cửa hàng kinh doanh giày dép thể thao do ông Hoàng Xuân Diệu làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 10 đôi giày thể thao có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Nike đang được bảo hộ tại Việt Nam.
Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ liên quan để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Đội QLTT số 3 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng vi phạm để xác minh theo quy định; đồng thời ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi buôn bán hàng giả mạo nhãn hiệu, với tổng số tiền 8,3 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm.
Theo ông Lê Công Tiến – Đội phó Đội QLTT số 5, thời gian qua, đơn vị đã tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong công tác quản lý địa bàn. Các hoạt động kiểm tra, kiểm soát được triển khai thường xuyên, tập trung vào các lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ cao như kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm…
Trong thời gian tới, Đội QLTT số 5 sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của cấp trên, tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là hành vi xâm phạm nhãn hiệu hàng hóa. Qua đó, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đồng thời bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh.
Song song với công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, các lực lượng cũng chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ thực thi. Triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vừa qua, Chi cục QLTT Nghệ An đã phối hợp với Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (React Việt Nam) tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ nhận diện hàng thật - hàng giả.
Tại hội nghị, các cán bộ, công chức QLTT được các chuyên gia, luật sư pháp lý cung cấp những kiến thức cập nhật về phương thức, thủ đoạn vi phạm mới; kỹ năng nhận diện hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử. Các đại biểu cũng được trực tiếp quan sát, phân biệt hàng thật – hàng giả thông qua các mẫu sản phẩm trưng bày, từ đó nâng cao khả năng nhận diện trong thực tiễn công tác.
Đây là diễn đàn để các lực lượng chức năng, doanh nghiệp và chủ thể quyền trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Nhiều nhãn hàng lớn đã được đại diện chủ thể quyền cảnh báo về tình trạng bị làm giả trên thị trường như Johnson’s Baby, Listerine, Neutrogena (thuộc Tập đoàn Kenvue); Canon, Unilever, MCM, Havaianas, Zimmerman, P&G, Syngenta… cùng các nhãn hiệu công nghiệp như HDMI, BLUM, WDC, CUMMINS, EPSON.
Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, quyền sở hữu trí tuệ ngày càng khẳng định vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Việc bảo hộ và thực thi hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ không chỉ góp phần bảo vệ thành quả lao động sáng tạo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tiêu dùng, mà còn tạo dựng môi trường đầu tư minh bạch, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển của thương mại điện tử và công nghệ số, các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang diễn ra ngày càng phổ biến, với quy mô rộng và thủ đoạn tinh vi hơn. Nhiều sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng được quảng cáo, rao bán công khai trên các nền tảng trực tuyến. Các đối tượng vi phạm thường sử dụng nhiều tài khoản khác nhau, liên tục thay đổi thông tin, địa điểm kinh doanh nhằm che giấu hành vi, gây khó khăn cho công tác phát hiện và xử lý.
"Quyền sở hữu trí tuệ có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Tình trạng xâm phạm quyền không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp và chủ thể quyền mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người tiêu dùng, làm suy giảm niềm tin vào thị trường và tạo ra môi trường cạnh tranh không lành mạnh" Ông Nguyễn Văn Hường – Chi cục trưởng Chi cục QLTT Nghệ An cho biết.
Trước yêu cầu của tình hình mới, công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ cần tiếp tục được đổi mới theo hướng tăng cường phối hợp giữa các ngành, các cấp; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác quản lý, giám sát và xử lý vi phạm. Đây được xác định là giải pháp then chốt nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững trong giai đoạn hiện nay.



Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin