Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên ở Tương Dương

16:49, 07/06/2019
Thông tin từ UBND huyện Tương Dương cho biết ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên đã xuất hiện tại bản Xốp Cháo, xã Lượng Minh.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin đàn lợn 5 con của ông Xeo Văn Tuấn ở bản Xốp Cháo, xã Lượng Minh bị ốm, cơ quan Thú y đã lấy mẫu bệnh phẩm đi xét nghiệm.

Tương Dương phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên ở bản Xốp Cháo, xã Lượng Minh.

Theo kết quả xét nghiệm, đàn lợn của gia đình ông Tuấn dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ngay trong tối 6/6, cơ quan thú y và chính quyền địa phương đã tiến hành tiêu hủy 5 con lợn của gia đình ông Tuấn. Đồng thời, cấp hóa chất cho địa phương tiến hành phun tiêu độc khử trùng.

Huyện Tương Dương triển khai các phương án phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.

Sáng nay (7/6), UBND huyện Tương Dương đã công bố dịch trên địa bàn xã Lượng Minh. Theo đó, cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương thực hiện công tác phòng, chống, khống chế dịch tả lợn châu Phi theo kịch bản của huyện. Trước diễn biến phức tạp của dịch, huyện Tương Dương đã họp triển khai các phương án cấp bách phòng, chống hợp lý, hiệu quả; Tập trung phun tiêu độc, khử trùng, tiêu diệt mầm bệnh trong môi trường. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền để toàn dân phòng, chống dịch.

Các lực lượng chức năng tiến hành phun trừ hoá chất tại ổ dịch xã Lượng Minh.

Tính đến ngày 7/6, đã có 525 hộ, thuộc 172 xóm của 83 xã, 16 huyện, thị trong toàn tỉnh đã xảy ra dịch tả lợn châu Phi với tổng số lợn mắc bệnh tiêu hủy 2.246 con, với tổng trọng lượng 91.630 kg. Chỉ tính riêng trong ngày 6/6, dịch tả lợn châu Phi đã bùng phát thêm tại 7 xã, bao gồm Minh Thành, huyện Yên Thành; Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Thượng Sơn huyện Đô Lương, Hưng Châu huyện Hưng Nguyên, Nghi Long, huyện Nghi Lộc, Lượng Minh, huyện Tương Dương.

PV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện