Tin tức

Công bố Chỉ số PCI 2019: Nghệ An dẫn dầu khu vực, đứng thứ 18 cả nước

10:43, 05/05/2020
Chỉ số PCI năm 2019 của tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung bộ, đứng thứ 18 cả nước, tăng 1 bậc so với năm 2018. Đây là vị trí cao nhất từ trước tới nay của tỉnh Nghệ An. Kết quả vị trí thứ hạng PCI đã minh chứng cho những nỗ lực của các cấp chính quyền, người dân trong công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư.

Sáng 5/5, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố Báo cáo thường niên Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2019.

Toàn cảnh buổi lễ.

Báo cáo PCI 2019 là ấn phẩm thường niên năm thứ 15 liên tiếp do VCCI và USAID hợp tác xây dựng và công bố, nhằm đánh giá và xếp hạng môi trường kinh doanh và chất lượng điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố ở Việt Nam. Với sự tham gia của gần 12.500 doanh nghiệp, PCI là “tập hợp tiếng nói” của cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước về mức độ cải cách trên từng lĩnh vực điều hành, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, chất lượng nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng tại Việt Nam.

Đặc biệt, lần đầu tiên báo cáo PCI 2019 phân tích về xu hướng tự động hóa và số hoá trong sản xuất hàng hóa, cung ứng dịch vụ của các doanh nghiệp Việt Nam, dự báo các tác động của xu hướng này đối với lao động, việc làm trong thời gian tới.

 

Kết quả xếp hạng cho thấy, chỉ số PCI năm 2019 của tỉnh Nghệ An xếp thứ 18, tăng 1 bậc so với năm 2018. Đây là vị trí cao nhất từ trước tới nay của tỉnh Nghệ An. Kết quả vị trí thứ hạng PCI này đã minh chứng cho những nỗ lực của các cấp chính quyền, người dân trong công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư. Trong đó, 8 trên 10 chỉ số thành phần, gồm:  gia nhập thị trường, tính minh bạch, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động của chính quyền tỉnh, đào tạo lao động,  thiết chế pháp lý và an ninh trật tự đã cải thiện đáng kể.

 

Tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng PCI năm 2018 với 73,40 điểm, trên thang điểm 100. Đây là lần thứ hai liên tiếp, tỉnh Quảng Ninh đứng đầu bảng xếp hạng PCI (năm 2018, Quảng Ninh xếp ở vị trí số 1 với điểm số 70,36). Xếp thứ 2 là Đồng Tháp với 72,10 điểm; Vĩnh Long xếp thứ 3 với 71,30 điểm; tiếp đến là Bắc Ninh với 70,79 điểm, xếp thứ 4; Đà Nẵng xếp thứ 5 với số điểm 70,15. Hai “đầu tàu” kinh tế là Hà Nội xếp ở vị trí thứ 9 và TP Hồ Chí Minh tụt xuống vị trí 14. Ở cuối bảng xếp hạng gồm có Đắk Nông được 60,50 điểm, xếp thứ 62; Lai Châu được 59,95, xếp thứ 63.

Bảng thay đổi trung bình điểm số chỉ số PCI gốc tại 63 tỉnh, thành phố.

Điểm số PCI 2019 cũng là kết quả cao nhất kể từ năm 2006 đến nay. Có thể thấy, những chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ qua Nghị quyết 19, Nghị quyết 02 về cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia cùng sự nỗ lực kiên trì của chính quyền các tỉnh, thành phố đã tạo ra sự chuyển đổi tích cực trên thực tế, thể hiện rõ từ đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp    

Hiến Chương - Thùy Dương

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện