Nhịp sống trẻ

Năm 2020: Các tổ chức Đoàn xây dựng gần 3000 công trình thanh niên 

18:45, 30/12/2020
Chiều 30/12, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh- Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An tổng kết công tác Đoàn- hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tới dự có đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2020,  công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tiếp tục được phát động sâu rộng và đạt kết quả tích cực. Đã có trên 130 công trình thanh niêp cấp huyện và gần 3000 công trình thanh niên cấp cơ sở tình nguyện xây dựng, góp phần hiệu quả vào công cuộc xây dựng NTM và xây dựng văn minh đô thị tại nhiều địa phương.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Hồ Lê Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Năm 2020, từ nguồn Quỹ thanh niên lập nghiệp đã hỗ trợ, khuyến khích xây dựng các mô hình thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp phát triển kinh tế. Có nhiều mô hình cho thu nhập mỗi năm từ 200-400 triệu đồng/ năm. Các cấp bộ Đoàn, Đội trên địa bàn tỉnh cũng đã đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng, tham gia các hoạt động an sinh XH…  

Trao Cờ thi đua của Trung ương Đoàn cho các tập thể.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy nhấn mạnh: tổ chức Đoàn cần tiếp tục chú trọng tập hợp đoàn viên thanh niên, phát huy vai trò nhiệt huyết của tuổi trẻ trong các phong trào lập thân, lập nghiệp, xây dựng cuộc sống.  

Trao bằng khen của TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đã được tặng bằng khen của TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
                                                              

Dương Cầm - Trường Ca

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện