Nhịp sống trẻ Thứ 7 29/03/2025 00:26

 Người thầy thuốc quân hàm xanh và bài thuốc cứu người

11:30, 25/02/2025
Hơn 20 năm công tác tại các địa bàn biên giới Nghệ An, Thiếu tá, Bác sĩ Lê Anh Đức, Quân y Đồn Biên phòng Tri Lễ, luôn nỗ lực học hỏi, nghiên cứu để nâng cao trình độ, chăm sóc sức khỏe cho hàng vạn người dân và đồng đội. Đặc biệt, anh đã tìm ra bài thuốc giải độc lá ngón, giúp cứu sống hàng chục người.
Cây lá ngón có hoa rất đẹp nhưng rất độc.

Tại địa bàn biên giới, Thiếu tá, Bác sĩ Lê Anh Đức đã chứng kiến nhiều người tìm đến lá ngón để tự tử, trong đó có những em nhỏ chỉ 11-12 tuổi vì hiểu biết hạn chế. Những đau đớn đó thôi thúc bác sĩ Đức tìm kiếm một giải pháp. Dựa trên kiến thức y khoa và kinh nghiệm dân gian, anh đã tìm ra phương pháp sử dụng nước thân chuối rừng két hợp gây nôn để đẩy độc tố ra ngoài. Nhờ áp dụng bài thuốc này, anh và đồng nghiệp đã cứu sống 27 người.

Mọi người chung tay cùng Bác sỹ Lê Anh Đức (người mặc quân phục) khẩn trương làm thuốc cấp cứu nạn nhân bị ngộ độc lá ngón.

Trung tá, Bác sĩ Trần Nam Thắng, Chủ nhiệm Quân y BĐBP Nghệ An, đánh giá bài thuốc "vừa dân gian, vừa khoa học, dễ tìm kiếm trong tự nhiên". Hiện nay, bài thuốc đã được nhân rộng cho các đơn vị quân y và y tế thôn bản.

Bác sỹ Lê Anh Đức cùng các đồng nghiệp khẩn trương cấp cứu nạn nhân nhiễm độc lá ngón.

Chị P.T.C (dân tộc Mông, sinh sống ở bản Pà Khốm, xã Tri Lễ) là một trong những người được anh cứu sống. Sau một cuộc cãi vã với chồng, chị đã nghĩ quẩn và tìm đến lá ngón. May mắn, gia đình kịp thời đưa chị đến Trạm Y tế xã, nơi bác sĩ Đức đã cấp cứu thành công. "Tôi rất hối hận và biết ơn bác sỹ Đức. Bác sĩ Đức còn động viên và giúp vợ chồng tôi hàn gắn", chị C. tâm sự.

Thiếu tá Bác sỹ Lê Anh Đức (ngoài cùng bên phải) hướng dẫn y tế thôn bản và các đồng nghiệp bài thuốc cấp cứu nạn nhân ngộ độc lá ngón

Gần đây nhất, nam thanh niên V.B.D (sinh năm 2001, bản Huồi Mới) do mâu thuẫn gia đình đã ăn lá ngón. Nhờ được bác sĩ Đức và các nhân viên Trạm Y tế xã cấp cứu kịp thời, D. đã qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Đồn Biên phòng Tri Lễ, BĐBP Nghệ An đang tuyên truyền cho học sinh về tác hại của cây lá ngón.

Ngoài công việc điều trị, bác sĩ Đức còn tích cực tuyên truyền, giáo dục người dân về tác hại của lá ngón, góp phần giảm tình trạng tự tử bằng cách ăn loại cây độc này.

Thiếu tá Bác sỹ Lê Anh Đức (ngoài cùng bên trái) cùng cán bộ Đồn Biên phòng Tri Lễ tuyên truyền đồng bào nâng cao nhận thức, bài trừ lá ngón khỏi cộng đồng.

"Là người lính Biên phòng, chúng tôi luôn xác định 'BĐBP là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt'. Cấp cứu và cứu người là trách nhiệm và tình cảm của chúng tôi", bác sĩ Đức chia sẻ.

hiếu tá Bác sỹ Lê Anh Đức cùng cán bộ Đồn Biên phòng Tri Lễ và người dân địa phương phá nhổ cây lá ngón.

Đại tá Lê Như Cương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Nghệ An nhận xét: "Quá trình công tác, Bác sỹ Lê Anh Đức không ngừng học tập, rèn luyện, trau dồi năng lực chuyên môn, được đồng nghiệp tin tưởng, người dân quý mến. Việc nghiên cứu tìm ra bài thuốc và cấp cứu cho các bệnh nhân bị ngộ độc bởi lá ngón của Bác sỹ Đức có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, làm sáng đẹp thêm hình ảnh người “Thầy thuốc quân hàm xanh” trong lòng nhân dân, tô thắm thêm phẩm chất cao quý của Anh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới./.

Lê Thạch

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện