Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự

16:28, 14/03/2019
Sáng nay (14/3), tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự (1994-2018). 

Tham gia Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng đại biểu các Bộ, ban, ngành trung ương và 4.563 đại biểu lãnh đạo các địa phương, các cơ quan, đơn vị Quân đội tại 139 điểm cầu tại các địa phương trên toàn quốc.
 Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An.

Tại điểm cầu Nghệ An có sự tham gia của Đại tá Trần Văn Hùng, Ủy viên Ban thường vụ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; đại biểu Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và các sở, ban, ngành cấp tỉnh.
 

Các đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Công trình quốc phòng là các công trình được xây dựng, các địa hình và địa vật tự nhiên được cải tạo và xác định nhằm phục vụ mục đích phòng thủ, bảo vệ Tổ quốc. Khu quân sự là khu vực có giới hạn được xác định chuyên dùng cho mục đích quân sự. Công trình quốc phòng và khu quân sự là tài sản của Nhà nước được giao cho lực lượng vũ trang nhân dân và chính quyền các cấp xây dựng, quản lí, sử dụng, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đại tá Trần Văn Hùng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CQHS tỉnh kiểm tra công tác sử dụng đất quốc phòng tại huyện Quỳ Châu.
Đại tá Trần Văn Hùng - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CQHS tỉnh kiểm tra công tác sử dụng đất quốc phòng tại huyện Quỳ Châu. (Ảnh tư liệu)

Hai tư năm qua (1994 – 2018), Quân ủy trung ương – Bộ Quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và cơ quan chức năng, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về nội dung pháp lệnh; tổ chức quản lí, bảo vệ chặt chẽ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Kiểm tra Kho bảo quản đạn sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị cơ sở. (Ảnh tư liệu)
Kiểm tra Kho bảo quản đạn sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị cơ sở. (Ảnh tư liệu)

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tình trạng một số địa phương còn để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chồng lấn đất quốc phòng. Hành vi xâm phạm phá hủy công trình quốc phòng và khu quân sự tuy không phổ biến nhưng vẫn còn diễn ra tại một số địa phương, chủ yếu là các vi phạm như tháo dỡ, trộm cắp các thiết bị phát sóng BTS, đập phá các công trình, lô cốt cũ, mốc giới đất để lấy sắt thép vì mục đích kinh tế…
Nghệ An là tỉnh trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong thế trận phòng thủ của quân khu và cả nước.

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra căn cứ hậu phương của Ban CHQS Thành phố VInh.
Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra căn cứ hậu phương của Ban CHQS Thành phố Vinh. (Ảnh tư liệu)

Nghệ An hiện có 365 công trình quốc phòng và 336 khu quân sự đã được các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, Bộ CHQS tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức quản lí, bảo vệ chặt chẽ, đúng chức năng. Tỉnh đã và đang thực hiện tốt Đề án “Xây dựng một số công trình chiến đấu trong khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 – 2020”, thực hiện tốt công tác quy hoạch căn cứ hậu phương, căn cứ chiến đấu, điểm tựa, cụm điểm tựa, đường hầm phòng thủ, thao trường huấn luyện, trường bắn trong địa bàn tỉnh…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị. Ảnh VGP

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các bộ ngành thuộc chính phủ và các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và các đơn vị quân đội, tăng cường đầu tư cho nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ; bố trí ngân sách đảm bảo cho yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, quản lí và bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; chú trọng phối hợp giải quyết dứt điểm các khu vực đất quốc phòng còn bị chồng lấn, tranh chấp. Các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện tốt chính sách kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng – an ninh, chú trọng xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.
Kết luận hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: “Do thời gian thực hiện pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự đã khá lâu (24 năm) nên một số nội dung của pháp lệnh chưa theo sát tình hình thực tiễn mới hiện nay; do đó đề nghị Quốc hội nâng Pháp lệnh bảo vệ Công trình quốc phòng và khu quân sự thành Luật quản lí, bảo vệ Công trình quốc phòng và khu quân sự để phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành, tạo cơ sở pháp lí vững chắc, đáp ứng yêu cầu mới từ tình hình thực tiễn…Các bộ, ngành, các địa phương, các đơn vị Quân đội tiếp tục quán triệt quan điểm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ lúc nước chưa nguy; tiến hành rà soát chặt chẽ tình hình quản lí đất quốc phòng, công trình quốc phòng và khu quân sự; phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an và cấp ủy chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm các khu vực đất quốc phòng đang còn tranh chấp, chồng lấn…

Phong Quang – Hoàng Anh