Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Lực lượng Biên phòng Nghệ An vận động thu hồi nhiều súng săn, súng tự chế  

16:33, 04/05/2019
Từ ngày 16/4 đến nay, các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh Nghệ An thông qua công tác tuần tra, kiểm soát đường biên cột mốc, địa bàn; tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ đã phát hiện thu hồi được nhiều súng săn, súng tự chế.

Trong các ngày 2 và 3/5, tổ tuần tra của Đồn BP Phúc Sơn phát hiện, bắt giữ đối tượng Lô Văn Hồng (SN 1986, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương) có hành vi sử dụng súng săn trái phép; Đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối tượng 2 triệu đồng đồng thời tịch thu tang vật vi phạm.  Đồn BP Tam Hợp phối hợp với UBND xã Tam Hợp vận động 2 hộ dân Xồng Gà Lầu (1967), Xồng Nhìa Xử (1961) trên địa bàn bản Phà Lõm, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương giao nộp 2 khẩu súng tự chế và 1 nòng súng. Trước đó, vào các 28 - 30/4, Đồn BP Tam Hợp phối hợp với địa phương và các lực lượng đã vận động 11 hộ dân trên địa bản Phà Lõm và Huồi Sơn, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương giao nộp 11 khẩu súng tự chế. 

Đồn BP Tam Hợp phối hợp địa phương thu hồi súng tự chế do đồng bào giao nộp.
Đồn BP Tam Hợp phối hợp địa phương thu hồi súng tự chế do đồng bào giao nộp.

Thông qua công tác tuần tra, Đồn BP Nậm Càn phát hiện ông Lô Văn Diệu (SN 1969, thường trú tại bản Xoóng Con, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương) có hành vi sử dụng súng kíp trái phép; Đồn BP Nậm Càn đã ra quyết định xử phạt VPHC ông Diệu 2 triệu đồng và thu giữ 1 khẩu súng kíp.
Dịp này, Đồn BP Na Loi tổ chức tuần tra biên giới đã kết hợp vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn giao nộp 4 khẩu súng kíp.
Chỉ trong vòng nửa tháng, các đơn vị BĐBP tỉnh Nghệ An đã chủ động phát hiện, thu hồi tổng cộng được 19 súng săn, súng tự chế và 1 nòng súng. Trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục phối hợp với địa phương và các lực lượng tịch cực vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn giao nộp súng tự chế góp phần giữ gìn an ninh trật khu vực biên giới./.

Phương Linh