Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tăng cường các hoạt động phối hợp tuần tra, kiểm soát biên giới Việt-Lào

11:07, 28/05/2019
Tăng cường trao đổi thông tin tình hình, giải quyết tốt các vấn đề xẩy ra trên biên giới, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, đảm bảo tình an ninh trật tự địa bàn biên giới là nội dung của hội nghị giao ban, trao đổi tình hình giữa 3 lực lượng Đồn Biên phòng Thông Thụ, BĐBP Nghệ An với Công an huyện, Đại đội BP 216 huyện Sầm Tớ tỉnh Hủa Phăn ( Lào).
Quang cảnh buổi giao ban.

Trong thời gian qua tình hình an ninh biên giới, giữa 2 nước được giữ vững và ổn định. Tuy nhiên bên cạnh đó còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp. Các thế lực thù địch bẫn đang tìm mọi cách chống phá, hoạt động tuyên truyền phát triển đạo trái pháp luật vẫn còn xẩy ra, hoạt động buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp…

Lực lượng công an, quân sự huyện Sầm Tớ ( Lào) trao đổi thông tin, tình hinh với đồn BP Thông Thụ. (Ảnh tư liệu)

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Công an huyện Sầm Tớ đã phát hiện 04 vụ/ 04 đối tượng thu giữ 176 viên ma túy tổng hợp, 8 tép hê rô in, 3 gói nhỏ thuốc phiện và 3 khẩu súng. Ngoài ra các lực lượng đã phát hiện xử lý nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, tuyên truyền phát triển đạo trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển lâm sản trái phép…

Đồn BP Thông Thụ phối hợp với Đại đội 216 tuần tra song phương. (Ảnh tư liệu)

Đối với công tác quản lý, xuất nhập cảnh, bảo vệ an ninh biên giới các đơn vị đã phối hợp nhịp nhàng, tạo thuận lợi cho nhân dân qua lại hai bên biên giới, tăng cường phối hợp tuần tra song phương bảo vệ đường biên cột mốc, an ninh trật tự ở khu vực biên giới; khi có tình hình đột xuất các lực lượng đã chủ động trao đổi thông tin, phối hợp cùng nhau giải quyết nhanh gọn.

Công An huyện Sầm Tớ tặng quà đồn BP Thông Thụ.

Về phát triển kinh tế, đồn BP Thông Thụ đã giúp đỡ nhân dân bản Nậm Táy phát triển kinh tế, xây dựng các mô hình xóa đói giảm nghèo, dạy tiếng Việt cho người dân trên địa bàn bản …

Đại đội BP 216 tặng quà đồn BP Thông Thụ.

Về nhiệm vụ phối hợp trong thời gian tới, lực lượng cả 2 bên tiếp tục tập trung tuyên truyền vận động nhân dân hai bên biên giới chấp hành nghiêm pháp luật, hiệp đinh và quy chế khu vực biên giới, cửa khẩu, không tiếp tay, bao che cho kẻ xấu, không tham gia buôn lậu, săn bắt động vật hoang dã.

Ký kết nội dung phối hợp thời gian tiếp theo.

Bên cạnh đó, thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình phối hợp nhau trong đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, vượt biên, xâm nhập trái phép, di cư trái pháp luật…Tăng cường các hoạt động phối hợp tuần tra, kiểm soát biên giới bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của mỗi bên./.
 Hải Thượng