Quốc phòng

Lực lượng Biên phòng phải nắm chắc tình hình, sẵn sàng chiến đấu đảm bảo cho nhân dân đón tết tươi vui

16:26, 07/01/2020

Ngày 7/1, Trung tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dẫn đầu đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu; chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cảng Cửa Lò - Bến Thủy (BĐBP Nghệ An).

Tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu 4; Đại tá Trần Văn Bừng - Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP; Đại tá Lê Như Cương - Chính uỷ BĐBP tỉnh Nghệ An.

Trung tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết CBCS Đồn Biên phòng Cảng Cửa Lò - Bến Thủy.

Thượng tá Nguyễn Văn Thành - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Cửa Lò - Bến Thuỷ báo cáo vắn tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị với Trung tướng Lê Hiền Vân và đoàn công tác. Đồn có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ có 26,2 km bờ biển, địa bàn gồm 14 phường, xã thuộc Thị xã Cửa Lò và huyện Nghi Lộc.

Năm 2019, đơn vị đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; tổ chức tuần tra cửa sông, cửa lạch và khu vực bến cảng: 479 đợt/ 1227 lượt người; phối hợp tuần tra trên biển được 15 đợt/ 60 người tham gia; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác xuất nhập cảnh và quản lý, bảo vệ an ninh trật tự tại cửa khẩu cảng biển, tạo điều kiện thuận lợi cho người phương tiện hàng hoá lưu thông ra vào cảng đáp ứng với chính sách hội nhập kinh tế thế giới và khu vực của Đảng và Nhà nước.

Đơn vị cũng đã nhận đỡ đầu 6 học sinh nghèo vượt khó với mức hỗ trợ 500.000đ/em/tháng. Đảng ủy đồn đã chuyển 6 đảng viên về sinh hoạt tạm thời tại 6 chi bộ để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Thực hiện Chỉ thị 681 của Thường vụ Đảng ủy BĐBP đơn vị đã bố trí 36 cán bộ, đảng viên phụ trách được 170 hộ gia đình trên địa bàn, tập trung giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn, gia đình các ngư dân thường xuyên bám biển, đánh bắt xa bờ…

Trong năm, đơn vị đã huy động lực lượng, phương tiện tham gia tìm kiếm cứu nạn 12 vụ/23 nạn nhân bị đuối nước và tai nạn trên biển; Trực tiếp và phối hợp bắt, khởi tố 6 vụ/ 7 đối tượng, tang vật thu 6 bánh heroin, 2.000 viên ma túy tổng hợp, trên 253 gam ma túy tổng hợp dạng đá, 25 kg thuốc nổ, 172 kíp nổ, 100m dây cháy chậm; Xử phạt vi phạm hành chính 78 vụ/ 78 đối tượng/73 phương tiện, tịch thu và tiêu hủy 4,55 kg pháo hoa; 22 bộ kích điện; nộp kho bạc Nhà nước trên 332 triệu đồng.

Trung tướng Lê Hiền Vân và đoàn công tác thăm khu vực tăng gia sản xuất của Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Cửa Lò – Bến Thủy
Trung tướng Lê Hiền Vân và đoàn công tác kiểm tra bếp ăn đơn vị.

Chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đơn vị cũng đã chuẩn bị tốt mọi mặt, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu cao; Đồng thời tổ chức các tổ, đội công tác xuống địa bàn vui Tết đón Xuân cùng nhân dân địa phương, mời nhân dân đến đơn vị ăn tết cùng cán bộ, chiến sỹ; Thăm tặng quà Tết các gia đình chính sách, các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Trung tướng Lê Hiền Vân ghi lưu niệm vào sổ vàng truyền thống.

Thay mặt Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Trung tướng Lê Hiền Vân đã biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sỹ đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng lưu ý, đơn vị cần làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình; Thực hiện tốt công tác dân vận; Phối hợp các cơ quan chức năng đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm; Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, quan tâm các gia đình còn khó khăn, cũng như nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm các chế độ, nền nếp quy định, sẵn sàng chiến đấu cao.

Trung tướng Lê Hiền Vân tặng quà Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cho CBCS đơn vị.

Nhân dịp năm mới 2020, Tết Nguyên đán Canh Tý, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam chúc cán bộ chiến sỹ đơn vị dồi dào sức khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Lê Thạch

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện