Pháp luật

Nghệ An: Các đơn vị quân đội diễn tập phòng, chống dịch Covit – 19

15:50, 04/03/2020
Sáng nay (4/3), cùng với tất cả các quân khu, binh chủng và Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh cũng đã tổ chức diễn tập thực binh về công tác phòng, chống dịch Covid- 19.

*Lữ đoàn PB 16: Tình huống giả định đặt ra ở ở tiểu đoàn 2/Lữ đoàn PB16 báo cáo phát hiện 1 trường hợp quân nhân nghi nhiễm dịch Covit – 19.

 
  Ban chỉ đạo phòng chống dịch họp triển khai nhiệm vụ.

Ngay sau khi nhận được thông báo và nắm bắt được tình hình, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covit – 19 Lữ đoàn đã tổ chức họp và quán triệt một số nhiệm vụ cho các thành viên cần thực hiện ngay: Chỉ đạo Phòng tham mưu tăng cường kiểm soát chặt chẽ quân nhân ra vào đơn vị. Tuyệt đối không cho khách vào đơn vị. Phòng chí trị chỉ đạo lực lượng 47 của Lữ đoàn nắm chắc thông tin và xử lý tình huống trên không gian mạng. Chỉ đạo tổ chức các biện pháp tuyên truyền không để quân nhân giao động về tư tưởng…

 
 Tổ quân y kiểm tra khám sức khỏe cho quân nhân nghi nhiễm dịch Covit – 19.

Chủ nhiệm hậu cần chỉ đạo đội Quân y cơ động nhanh chóng xuống Tiểu đoàn 2 tiếp nhận, vận chuyển quân nhân về cách ly tạm thời ở Bệnh xá. Tổ chức phun thuốc khử khuẩn khu vực Đại đội 4 và chỉ đạo các biện pháp cách ly đối với toàn Tiểu đoàn. Chỉ huy các đơn vị quản lý chặt chẽ quân nhân, tuyệt đối không cho quân nhân ra ngoài đơn vị, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch tại đơn vị.

 
 Vận chuyển quân nhân về cách ly tại khu cách ly tạm thời ở Bệnh xá.
 
Cách ly quân nhân nghi nhiễm bệnh tại bệnh xá.

Ngoài ra, các thành viên cũng phải báo sát, nắm tình hình báo cáo cho Ban chỉ đạo Lữ đoàn để Ban chỉ đạo Lữ đoàn báo cáo lên Ban chỉ đạo Quân khu. 

 

Đo, kiểm tra thân nhiệt cho các chiến sỹ trong tiểu đoàn.

Sau buổi diễn tập, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covit – 19 của Lữ đoàn và đại biểu tham dự đã họp đánh giá, rút kinh nghiệm để chuẩn bị tốt cho công tác phòng chống và xử lý nếu có bệnh nhân nhiễm dịch.

 
 Phun thuốc khử khuẩn khu vực Đại đội 4.

Thông qua diễn tập nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ  nhận thức, năng lực chỉ huy điều hành, sự phối hợp hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, thông qua diễn tâp nhằm đánh giá khả năng xử lí tình huống đề tiếp tục nghiên cứu bổ sung hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch, quy trình các bước, phòng chống dịch Covit – 19 để sẵn sàng đối phó với các tình huống có thể xảy ra đảm bảo hiệu quả tốt nhất.

Thanh Toàn 

 

*Cùng ngày, Bệnh viện Quân y 4 tổ chức diễn tập về phòng, chống dịch Covid-19. Nội dung diễn tập chủ yếu: Triển khai công tác chuẩn bị trong phòng chống dịch; Tiếp nhận, vận chuyển, phân loại, cách ly điều trị 03 ca bệnh nghi nhiễm Covid-19 (thăm khám lâm sàng, lấy mẫu xét nghiệm, làm các xét nghiệm thường quy).

 
Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Bệnh viện Quân y 4 họp trước buổi diễn tập. 

Đồng thời, cử đội cơ động phòng chống dịch thực hành cấp cứu, vận chuyển 01 ca nghi nhiễm Covid-19 từ Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 283 về Bệnh viện điều trị, từ Bệnh viện đến Lữ đoàn 283 và về khoa A4 của Bệnh viện.

 
 Tiếp nhận bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 tại Tiểu đoàn, Lữ đoàn 283 (Quân khu 4).
 
Tiến hành phun khử khuẩn ngay từ ngoài cổng Bệnh viện. 
 
Ê kíp thực hành diễn tập tiến hành thăm khám bước đầu cho bệnh nhân. 
 
Chụp X-quang tim phổi. 
 
Lấy mẫu bệnh phẩm tại khu vực cách ly. 
 
 Lưu mẫu bệnh phẩm.
 
Tiến hành khử khuẩn. 

Thông qua diễn tập đã giúp cán bộ, nhân viên bệnh viện nâng cao năng lực xử lý tình huống, nâng cao kỹ năng thực hành, làm tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng ngừa lây lan dịch bệnh sang nhân viên y tế và ra cộng đồng. Qua đó, đánh giá khả năng, nguồn lực, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch, quy trình phòng, chống dịch Covd-19.

Lê Phú

*Sư đoàn 324: Theo tình huống giả định: Cấp độ 1- có trường hợp bệnh Covid- 19 xâm  nhập vào nước ta; Cấp độ 2- Dịch Covid 19 có lây nhiễm thứ phát trong Quân khu- Cấp độ 3 – Dịch Covid- 19 lây lan trên 20 đến 1000 trường hợp mắc trong nước, trong đó huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An có 02 trường hợp có dấu hiệu nghi nhiễm Covid- 19huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An có 02 trường hợp có dấu hiệu nghi nhiễm Covid- 19; Cấp độ 4- Dịch bệnh Covid – 19 lây lan trong cộng đồng với trên 1.000 đến 3.000 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An có 25 trường hợp mắc bệnh, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An có 10 trường hợp mắc bệnh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa có 13 trường hợp mắc bệnh; Cấp độ 5 – Dịch bệnh Covid – 19 lây lan trong cộng đồng với trên 3.000 đến 30.000 trường hợp mắc, đã lây lan vào một số đơn vị quân đội, đối với Sư đoàn 324 có 04 trường hợp có triệu chứng nghi nhiễm Covid- 19. 

 
Họp ban chỉ đạo diễn tập.

Với cấp độ 3 và cấp độ 5 Ban chỉ đạo, chống dịch của Sư đoàn tiến hành họp và nghe các cơ quan chức năng thông báo về dịch và triển khai các khu vực cách ly theo đúng quy định, đồng thời tổ chức tuyên truyền , phát tờ rơi về tình hình dịch và biện pháp chống nhiễm bệnh, cùng với đó chuẩn bị lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất để xử lý dịch cùng với đó triển khai 02 tổ phòng, chống dịch khoanh vùng, phun khử trùng cách ly các quân nhân và đơn vị nghi nhiễm dịch. 

 
Cán bộ hướng dẫn cho chiến sĩ sử dụng nước muối khử trùng phòng dịch. 
 
  Đơn vị tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền hiểu biết về dịch 

Thông qua cuộc diễn tập lần này nhằm  thống nhất trình tự nội dung, phương pháp chỉ huy, điều hành phòng, chống dịch Covid ở các cấp độ, đồng thời nhằm nâng cao năng lực chỉ huy chỉ đạo, phối hợp, hiệp đồng, tổ chức chuẩn bị và thực hành phòng chống dịch Covid – 19, bên cạnh đó thông qua diễn tập, đánh giá khả năng các nguồn lực, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch, quy trình, phòng, chống Covid- 19.

 
  Lực lượng quân y chuẩn bị phương tiện tiếp nhận bệnh nhân.
 
Lực lượng quân y phun thuốc khử trùng phòng dịch 
 
 Lực lượng quân y tiền hành kiểm tra thân nhiệt cho chiến sĩ.
 
 Lực lượng hậu cần tiếp cơm trong khu vực cách ly.

Với phương châm “Chống dịch như chống giặc”, các cơ quan, đơn vị, trong toàn Sư đoàn đã nêu cao tinh thần đoàn kết thực hiện tốt các bước góp phần ngăn chặn, phòng tránh dịch bệnh Covid- 19 gây ra, đảm bảo sức khỏe cho bộ đội và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Hữu Tân

 

*Lữ đoàn 414 (Quân khu 4): Tình huống diễn tập giả định đưa ra đó là: Quân y Tiểu đoàn 4 báo cáo có một ca bệnh có biểu hiện sốt, khó thở, nghi ngờ nhiệm COVID-19 về quân y Lữ đoàn.

 
Toàn cảnh cuộc họp diễn tập. 

Nhận tình huống, Ban Chỉ đạo Covid-19 Lữ đoàn đã chỉ đạo Tổ phòng chống dịch Covid-19 xử trí các tình huống: Tổ Quân y cơ động tiếp nhận, vận chuyển bệnh nhân về cách ly tạm thời tại bệnh xá Lữ đoàn; phun thuốc tiêu độc khử trùng; thực hiện các bước kiểm tra, xử lý chuyên môn ban đầu theo quy định; sử dụng lực lượng, phương tiện vận chuyển bệnh nhân nghi ngờ về Viện Quân y 4. 

 
Bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 được thăm khám, đưa vào cách ly. 

Phát biểu chỉ đạo diễn tập, Đại tá Đậu Trung Thông, Lữ đoàn trưởng - Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập nhấn mạnh: Mục đích chính của diễn tập lần này nhằm thống nhất trình tự nội dung, phương pháp phòng, chống khi có dịch Covid-19 ở các cấp độ.

 
 Vận chuyển bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 về viện Quân y 4.

Đồng thời, nâng cao năng lực, phương pháp chỉ huy, chỉ đạo, phối hợp, hiệp đồng, tổ chức chuẩn bị và thực hành phòng, chống dịch Covid-19. Thông qua diễn tập đánh giá được khả năng các nguồn lực để tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch, quy trình phòng, chống dịch Covid-19.

 
 Quân y đơn vị tiến hành tiêu độc, khử trùng.

Cuộc diễn tập đã diễn ra và thành công tốt đẹp, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Kết thúc diễn tập, Ban Chỉ đạo đã tổ chức rút kinh nghiệm; triển khai kế hoạch, phương án và biện pháp sẵn sàng đối phó với dịch bệnh có thể xảy ra trong đơn vị. 

Hoàng Thái - Trần Sâm
 

 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện