Pháp luật

Trừ nợ bằng cách buôn ma túy

10:00, 14/07/2020
Ngày 13/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với Lê Văn Đại (SN 1971) và Nguyễn Trung Anh (SN 1992), cùng trú tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, vào khoảng 23 giờ ngày 7/1/2020, tại khu vực thôn 1, xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An, tổ công tác Công an huyện Anh Sơn phát hiện bắt quả tang Lê Văn Đại và Nguyễn Trung Anh đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thu giữ trên xe ô tô do Lê Văn Đại điều khiển, 2 túi ni lông màu xanh bên trong chứa 41 gam ma túy tổng hợp.  Mở rộng điều tra, ngày 8/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành khám xét chỗ ở của Lê Văn Đại và Nguyễn Trung Anh, lực lượng chức năng thu giữ gần 77 gam ma túy tổng hợp.

Các đối tượng tại phiên tòa.

Qua điều tra xác định, do quen biết từ trước nên Lê Văn Đại có nợ Nguyễn Trung Anh 15 triệu đồng. Do không có tiền mặt nên  Đại đã đưa Nguyễn Trung Anh 3 gói ma túy với mục đích thanh toán nợ. Tuy nhiên, khi cả hai đang cầm số ma túy nói trên thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Với hành vi trên, hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Văn Đại 20 năm tù, Nguyễn Trung Anh 16 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bảo Linh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện