Pháp luật

Ban chỉ đạo 515 tỉnh họp sơ kết rút kinh nghiệm kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

10:43, 13/08/2020
Sáng nay (13/8). Dưới sự chủ trì của đồng chí Đại tá Phạm Văn Đông - Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh, Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An. Ban chỉ đạo 515 tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết rút kinh nghiệm kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Trong thời gian qua Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã xây dựng kế hoạch, ban hành hướng dẫn, công văn chỉ đạo Ban Chỉ đạo 24 các huyện, thành, thị quán triệt và triển khai, tổ chức thực hiện. Ban Chỉ đạo 24 cấp huyện đã chỉ đạo cơ quan thường trực Ban chỉ huy Quấn sự  huyện, thành, thị phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan, tổ chức quán triệt triển khai thực hiện túc các công văn, chỉ thị, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh về việc kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân cùng toàn thể nhân dân tham gia tích cực, hiệu quả.

Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị tập trung chia sẻ kinh nghiệm hay về công tác tuyên truyền quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên, kết quả công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại cơ sở. Căn cứ tình hình thực tế, những khó khăn, vướng mắc gặp phải, một số đại biểu đề xuất cần phải có sự vào cuộc chặt chẽ, nhiều hơn nữa của cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò của lão thành cách mạng, những người có uy tín, cựu chiến binh trong công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tá Phạm Văn Đông Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh, Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo 515 tỉnh Nghệ An nhấn mạnh ý nghĩa của việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng chí đề nghị: Ban Chỉ đạo 24 cấp huyện tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu rõ về ý nghĩa, nội dung công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ từ cấp thôn đến cấp huyện; thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ban, ngành cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp trong quá trình thực hiện; Các đơn vị tổ chức kết luận địa bàn, lập bản đồ, rà soát hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ báo cáo về Cơ quan Thường trực ban chỉ đạo 515 tỉnh trước ngày 20/9/2020.

Trọng Kiên

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện