Pháp luật

Bộ Tư lệnh Quân khu 4: Rút kinh nghiệm công tác ứng phó thiên tai, khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2020

19:02, 11/11/2020
Chiều 11/11/2020 Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2020. Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu dự và chỉ đạo hội nghị. Thiếu tướng Hà Thọ Bình, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu chủ trì hội nghị
 

Năm 2020, trên địa bàn 6 tỉnh thuộc Quân khu 4 chịu ảnh hưởng của nhiều cơn bão gây mưa lớn làm ngập úng, lũ ống, lũ quét, sạt lở núi, làm giao thông bị chia cắt, cơ sở hạ tầng bị tàn phá, nhiều làng, xã bị cô lập. 

Trung trướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Xác định nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ “chiến đấu trong thời bình”, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã huy động gần 17.000 lượt cán bộ, chiến sĩ,điều động trên 850 phương tiện; tổ chức di dời 53.380 hộ dân và 22 thuyền viên gặp nạn tại vùng biển Cửa Việt tỉnh Quảng Trị đến nơi an toàn.

Trung tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu trao mì tôm và gạo cho nhân dân huyện Thanh Chương bị ngập lụt.
Trung tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu trao mì tôm và gạo cho nhân dân huyện Thanh Chương bị ngập lụt. (Tư liệu)

Đồng thời, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã cứu trợ 13 tấn lương khô, 2480 thùng mỳ tôm; 05 tấn gạo; 41 xuồng HT67; 270 áo phao; 3500 áo mưa; 5500 túi đựng đồ; 15 nhà bạt gia đình; 1800 khẩu trang... cho Nhân dân và các đơn vị trên địa bàn 05 tỉnh (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế) bị ngập lụt; Tổ chức tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3, Đoàn KT-QP 337.

Thiếu tướng Hà Thọ Bình - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 4 kết luận hội nghị.

Dự báo thời gian tới, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung quán triệt thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên trong công tác phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa, lũ gây ra; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, học tập gương hy sinh của các liệt sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Tiếp tục phối hợp với các lực lượng tích cực tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 và Hướng Hóa (Quảng Trị) và tiếp tế lương thực, thực phẩm cho Nhân dân; Tiếp tục tham gia giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa, lũ, đặc biệt là 5 tỉnh gồm Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

 
Bộ Tư lệnh Quân khu đã trao Bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2020.

Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã trao Bằng khen cho 17 tập thể và 26 và đề nghị Bộ Quốc phòng khen thưởng 8 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả mưa, lũ năm 2020.
 

Duy Đông

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện