Pháp luật

Một ngày cùng bộ đội Nghệ An hành quân diễn tập

15:02, 28/11/2020
Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2020 của Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, từ ngày 22- 28/11, Trung đoàn 764 và các Đại đội trực thuộc Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức thành công diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp có sử dụng đạn hơi, thuốc nổ và bắn đạn thật.
Cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 41 Trung đoàn 764 và các đại đội trực thuộc trên đường hành quân xa mang vác nặng.

Nội dung diễn tập vòng tổng hợp năm 2020 bao gồm: Chuyển đơn vị vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu; làm công tác tổ chức chiến đấu và thực hành chiến đấu.

Các chiến sĩ đang thực hành gói buộc quân tư trang và vũ khí trang bị để chuẩn bị vượt sông.
Thực hành tập bài giao nhiệm vụ chuẩn bị vượt sông.
Khẩu đội súng máy 12,7 mm thực hành vượt sông.

Trong đó, Trung đoàn 764 đã lãnh đạo, chỉ đạo Tiểu đoàn Bộ binh 41 và các Đại đội Trinh sát 20, Đại đội Thông tin 18, Đại đội Thiết giáp BTR-152 thực hiện các nội dung chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; tổ chức hành quân, trú quân chiến đấu; thực hành vượt sông; trong thực hành chiến đấu với các đề mục: Đại đội bộ binh đánh địch phục kích; Trung đội bộ binh tập kích;Tiểu đoàn bộ binh phòng ngự; tổ chức bắn đạn thật đề mục Trung đội tập kích đánh địch tạm dừng.

Các đơn vị sử dụng bếp hoàng cầm để nấu cơm chuẩn bị bữa ăn cho bộ đội sau một ngày hành quân.

Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị và huấn luyện, rèn luyện tốt, Trung đoàn 764 và các Đại đội trực thuộc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập vòng tổng hợp năm 2020, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị.

Chiến sỹ B41 sẵn sàng nhả đạn tiêu diệt mục tiêu
Khẩu đội súng đại liên nhả đạn tiêu diệt mục tiêu giả định.
Thực hành đánh địch tạm dừng.
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tặng quà chúc mừng các đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và vũ khí trang bị.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ diễn tập qua các địa hình, địa bàn khác nhau, các đơn vị đã thực hiện tốt công tác dân vận, giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao khả năng chỉ huy, hiệp đồng tác chiến, cơ động, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang trong tình hình mới.

Trọng Kiên

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện