Pháp luật

Rèn thể lực ở đơn vị “cú đấm thép” nơi miền Tây xứ Nghệ

10:52, 21/11/2020
Tại Hội thao thể dục thể thao Quân khu 4 vừa qua, Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 206 đã xuất sắc vượt qua nhiều đội tuyển có “thương hiệu” về thể dục thể thao của LLVT Quân khu 4 để giành giải Ba toàn đoàn. Đóng quân ở địa bàn miền núi, thời tiết khắc nghiệt, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe bộ đội nên đây là kết quả của sự nỗ lực vượt bậc, khẳng định thành công trong công tác tuyển chọn, luyện tập, đầu tư toàn diện, đúng hướng của Lữ đoàn đối với nhiệm vụ huấn luyện, rèn luyện nâng cao thể lực bộ đội, góp phần để Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 206 - “Quả đấm thép” của LLVT Quân khu 4 nơi miền Tây xứ Nghệ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Trên bãi tập thể lực của Tiểu đoàn Tăng 1 những ngày không khí lạnh tăng cường làm cho tiết trời miền Tây xứ Nghệ trở rét nhưng lưng áo ai cũng ướt đẫm mồ hôi. Các chiến sĩ xe tăng với cơ thể rắn rỏi đang căng mình hoàn thành nội dung vượt vật cản. Thiếu úy QNCN Võ Văn Hùng, Nhân viên Lái xe Tiểu đoàn Tăng 1, người đạt giải Ba môn chiến sĩ khỏe Hội thao thể dục thể thao Quân khu năm 2020, chia sẻ: “Có được thành tích đó ngoài sự nỗ lực của bản thân và đồng đội là sự quan tâm, chăm lo, tổ chức huấn luyện, rèn luyện vừa cơ bản, vừa nâng cao các nội dung về thể lực. Thành tích đó khẳng định chất lượng huấn luyện thể lực của đơn vị, sức khỏe của chiến sĩ, bởi để làm chủ được những “quả đấm thép” với khoảng không thao tác hẹp, khắc nghiệt thì hai yếu tố song hành không thể thiếu là trình độ kỹ năng và sức khỏe”.

 Huấn luyện vượt vật cản ở Tiểu đoàn Tăng 1, Lữ đoàn Tăng Thiết giáp 206.

Đại úy Thái Đức Thanh, Đại đội trưởng Đại đội 3 đang thực hành kỹ thuật leo dây nội dung vượt vật cản có chướng ngại vật trên bãi huấn luyện thể lực tổng hợp. Chúng tôi thấy những kỹ thuật phức tạp, vật cản độ khó cao nhưng được anh vượt qua một cách nhẹ nhàng uyển chuyển, độ an toàn cao. Trung tá Nguyễn Trọng Kiên, Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn nhấn mạnh: “Bộ đội xe tăng phải có nền tảng thể lực dồi dào để chịu đựng nhiệt độ trong xe tăng luôn ở mức cao. Đây là nội dung khó, cường độ cao, tốn sức lực, cán bộ phải nắm chắc để rèn cho bộ đội sức khỏe, sự nhanh nhẹn, dẻo dai, khéo léo. Muốn vậy, cán bộ huấn luyện phải thuần thục động tác thực hành mẫu để bộ đội theo dõi, hạn chế sử dụng đội mẫu”.

Đại úy Thái Đức Thanh, Đại đội trưởng Đại đội 3 (ngoài cùng bên phải) chạy vũ trang 3.000m cùng bộ đội

Kết thúc bài tập, Đại úy Thái Đức Thanh nêu một số điểm chú ý về kỹ thuật, làm mẫu lại động tác. Anh Thanh chia sẻ: “Huấn luyện nội dung này được phép sử dụng đội mẫu nhưng nếu phụ thuộc vào đội mẫu sẽ dẫn đến thụ động, nhiều khi lời nói và động tác không đi đôi với nhau. Để khắc phục hạn chế này, tôi phải thường xuyên rèn luyện, động tác mẫu phải chuẩn mực, nhanh, mạnh, dứt khoát, vừa nói vừa trực tiếp thực hành động tác. Tuy vất vả nhưng tôi rất phấn khởi vì vừa rèn luyện thêm sức khỏe vừa làm gương, động viên, khích lệ chiến sĩ hăng say luyện tập”.

Được giao phụ trách mảng huấn luyện thể lực của Lữ đoàn, Trung tá Nguyễn Trọng Kiên chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong truyền thụ kỹ năng cho bộ đội. Theo đó, những năm qua, nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện thể lực, Lữ đoàn tập trung nâng cao năng lực huấn luyện của đội ngũ cán bộ theo phương châm “Rèn cán như rèn binh, rèn mình rồi mới rèn chiến sĩ”, duy trì nghiêm nền nếp chế độ huấn luyện tại chức cho đội ngũ cán bộ, nếu khi thông qua giáo án, cán bộ không đủ sức khỏe, không thực hành được động tác mẫu sẽ không được tổ chức huấn luyện, đồng thời, đơn vị còn chú trọng chuẩn hóa cơ sở vật chất, bãi tập.

 

Các chiến sĩ xe tăng với cơ thể rắn rỏi đang căng mình hoàn thành nội dung vượt vật cản.

Bên cạnh đó, Lữ đoàn còn lựa chọn đơn vị làm điểm rút kinh nghiệm và lấy cán bộ có tố chất tốt để thành lập tổ huấn luyện thể lực nhằm bồi dưỡng cho cán bộ trung đội, đại đội, cán bộ mới ra trường. Quá trình huấn luyện thể lực, cán bộ, chiến sĩ phải biến quá trình huấn luyện thành tự rèn luyện; duy trì nghiêm chế độ thông qua giáo án, gắn huấn luyện thể lực với tăng cường hành quân xa mang vác nặng; huấn luyện bổ trợ thể lực vào ngày nghỉ… Hằng tháng, đơn vị đều kiểm tra đánh giá kết quả cho tất cả đầu mối cấp đại đội và tương đương. Đồng thời đầu tư xây dựng hệ thống sân bãi, vật chất bảo đảm cho hoạt động rèn luyện thể lực, thể dục thể thao với đầy đủ bể bơi, sân bóng đá, bóng chuyền, cầu lông…

Mạnh Hùng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện