Pháp luật

Sơ kết phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị quản lý tài chính tốt” giai đoạn 2010 – 2020 và 2 năm thực hiện cơ chế quản lý tài chính mới trong Quân đội

19:51, 03/12/2020
Sáng 3/12, dưới sự chủ trì của Trung tướng Vũ Hải Sản - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị quản lý tài chính tốt” giai đoạn 2010 – 2020 và Sơ kết 2 năm thực hiện cơ chế quản lý tài chính mới trong Quân đội (2019 - 2020). 

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.

Toàn cảnh điểm cầu Nghệ An.

Giai đoạn 2010 – 2020, Phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị quản lý tài chính tốt” luôn được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy, cơ quan tài chính các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai toàn diện, đồng bộ, có nhiều đổi mới, sáng tạo. Phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị quản lý tài chính tốt” gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua Quyết thắng và các phong trào khác, diễn ra liên tục, sôi nổi, rộng khắp, góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; đi đầu trong phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng.

Đối với việc thực hiện Đề án “Đổi mới cơ chế quản lý tài chính Quân đội theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, giai đoạn 2018 – 2025” trong 2 năm qua đã từng bước đi vào nền nếp, giữ vững nguyên tắc, đảm bảo quy trình, quy định, công khai, dân chủ, minh bạch, khắc phục nhanh chóng những bất cập trong nhận thức đối với cơ chế quản lý tài chính cũ, cơ bản đạt  những mục tiêu đề ra…

Trung tướng Vũ Hải Sản phát biểu tại hội nghị.
Trung tướng Vũ Hải Sản phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, đánh giá kết quả, chỉ ra bài học kinh nghiệm, đề xuất các biện pháp tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính trong Quân đội.

Trung tướng Vũ Hải Sản trao Cờ thưởng của Bộ Quốc phòng tặng các tập thể đạt thành tích xuất sắc.
Thượng tướng Đỗ Căn trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua.

Dịp này, Bộ Quốc phòng đã tặng Cờ thưởng cho 48 tập thể; tặng Bằng khen cho 133 đơn vị, doanh nghiệp và 135 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị quản lý tài chính tốt” giai đoạn 2010 – 2020.
 

Hoàng Anh

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện