Pháp luật

Tuyên phạt 12 năm tù đối với bị cáo Trần Đức Thạch về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân"

17:18, 15/12/2020
Sáng 15/12, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Đức Thạch 12 năm tù giam về tội "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".
Toàn cảnh phiên tòa.

Bị cáo Trần Đức Thạch sinh năm 1952, trú tại xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, là đối tượng từng có tiền án về tội xâm phạm an ninh quốc gia. Trước đó, vào năm 2008, Tòa án nhân dân tối cao tuyên phạt Trần Đức Thạch 3 năm tù giam về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước”. Sau khi ra tù, tháng 4/2013, Thạch cùng một số đối tượng thành lập "Hội anh em dân chủ". Núp bóng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, tổ chức này quy tụ các phần tử có nhiều hoạt động chống phá, nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Thạch được phân công làm "Trưởng đại diện miền Trung". 

Bị cáo Trần Đức Thạch.

Năm 2015, Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can tham gia “Hội anh em dân chủ”. Riêng Trần Đức Thạch có thái độ khai báo thành khẩn, cam kết không tiếp tục tham gia nữa nên được khoan hồng. Tuy nhiên, sau đó, Trần Đức Thạch  tiếp tục soạn thảo, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung chống chính quyền, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; bôi nhọ xúc phạm các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, gây hoang mang bức xúc trong nhân dân, cấu kết để nhận tiền từ các tổ chức phản động nước ngoài. Ngày 23/4/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đức Thạch về hành vi Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo điều 109 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Tòa tuyên án.

Qua các căn cứ tài liệu thu thập và hành vi hoạt động của bị cáo, căn cứ vào hồ sơ vụ án và tố tụng tại phiên tòa, xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, bố đẻ được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhất, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Đức Thạch 12 năm tù về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Ngoài ra, Trần Đức Thạch phải chịu hình phạt; 03 năm quản chế tại địa phương sau khi chấp hành xong hình phạt tù./.
 

Nhóm PV

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện