Quốc phòng

Bộ CHQS tỉnh khai mạc lớp tập huấn cán bộ năm 2021

15:47, 11/01/2021
Sáng 11/1, tại Trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh tổ chức khai mạc Lớp tập huấn cán bộ năm 2021. 

Tham dự có Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh; cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng uỷ Quân sự tỉnh.

Toàn cảnh lễ khai mạc.
Toàn cảnh lễ khai mạc.

Trong thời gian 5 ngày, 244 cán bộ chủ chốt của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh sẽ được giới thiệu một số nội dung mới về: Quy hoạch, thu hút đầu tư phát triển kinh tế gắn với giữ vững thế trận phòng thủ tỉnh; Thống nhất một số vấn đề về Diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện và công tác xây dựng thế trận khu vực phòng thủ; Một số vấn đề Luật Quốc phòng về tình trạng khẩn cấp thiết quân luật, giới nghiêm; Thống nhất nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề; Hướng dẫn soạn thảo văn kiện Diễn tập khu vực phòng thủ, văn kiện Diễn tập chỉ huy cơ quan; Tổ chức, phương pháp kiểm tra bắn súng ban đêm; Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao và nhiều nội dung quan trọng khác.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thống nhất một số nội dung thành phần thế trận Quân sự trong khu vực phòng thủ.
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thống nhất một số nội dung thành thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ.

Thông qua lớp tập huấn nhằm thống nhất một số nội dung công tác tham mưu tác chiến, công tác huấn luyện, công tác đảng, công tác chính trị và công tác hậu cần, kỹ thuật; quán triệt các chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của các cấp trên trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Đại tá Nguyễn Ngọc Hà, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ cho lớp tập huấn
Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Nguyễn Ngọc Hà - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: để góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, các cán bộ tham gia tập huấn phát huy tinh thần, trách nhiệm tự học, tự rèn, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ năng lực, bản lĩnh; tích cực nghiên cứu mệnh lệnh, chỉ lệnh của cấp trên để vận dụng vào quá trình huấn luyện cho đơn vị mình. Đồng thời, đề nghị ban tổ chức lớp học phải thường xuyên cập nhật các nội dung mới để huấn luyện phù hợp, sát với tình hình ở địa phương.

ký kết giao ước thi đua.
Ký kết giao ước thi đua.

Tại buổi khai mạc, cán bộ, học viên lớp tập huấn đã tiến hành ký kết giao ước thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua đề ra.

Trọng Kiên

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện