Quốc phòng

Tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2021

15:22, 17/01/2021
Sáng 17/1, các đơn vị thuộc Sư đoàn 324, tổ chức tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự năm 2020 trở về địa phương. Các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ đợt này là con em của 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế.
Thượng tá Lê Huy Nghĩa - Phó tham mưu trưởng Sư đoàn phát biểu chỉ đạo tại lễ tiên quân nhân xuất ngũ đơn vị trung đoàn 3
Thượng tá Lê Huy Nghĩa - Phó tham mưu trưởng Sư đoàn phát biểu chỉ đạo tại lễ tiên quân nhân xuất ngũ đơn vị trung đoàn 3

Qua thời gian học tập, công tác tại đơn vị, các đồng chí đã trưởng thành vượt bậc về mọi mặt, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, gương mẫu nhiệt tình trong công tác, luôn nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Biết sử dụng khai thác thành thạo các loại vũ khí có trong biên chế, xử trí linh hoạt các tình huống trong huấn luyện chiến thuật và diễn tập.

Chiến sĩ xuất ngũ tuyên thệ.
Chiến sĩ xuất ngũ tuyên thệ.

Trước đó, Sư đoàn đã phối hợp với các trường đào tạo nghề làm tốt công tác tư vấn và giới thiệu việc làm cho hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ; hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ, cấp phát đúng, đủ các chế độ được hưởng; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền đưa quân nhân về địa phương an toàn.

Duyệt đội ngũ đơn vị.
Duyệt đội ngũ đơn vị.

Trong số hơn 2.600 đồng chí xuất ngũ lần này có 101 đồng chí vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam; 906 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, góp phần tô thắm thêm bản chất tốt đẹp của anh ‘‘Bộ đội Cụ Hồ’’, truyền thống Sư đoàn anh hùng, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, quê hương ngày càng giàu mạnh.

Lãnh đạo chỉ huy cơ quan Sư đoàn, Trung đoàn gặp gỡ động viên chiến sĩ xuất ngũ.
Lãnh đạo chỉ huy cơ quan Sư đoàn, Trung đoàn gặp gỡ động viên chiến sĩ xuất ngũ.

 

Hữu Tân - Đức Thuần

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện