Pháp luật

Bắt giữ ổ nhóm chuyên đánh bạc tại gia

15:13, 18/05/2021
Bốn đối tượng trú tại huyện Nghi Lộc (Nghệ An), thường xuyên tụ tập tại nhà riêng của Lê Thị Vân Anh, ở xóm Lạc Hồng, xã Nghi Diên để đánh bạc. Các đối tượng không tự đi xe cá nhân, tổ chức đánh bạc theo canh giờ, trong lúc say sưa sát phạt nhau thì bị lực lượng Công an ập vào bắt giữ.

Từ đầu tháng 4/2021 đến đầu tháng 5/2021, các trinh sát đội CSĐTTP về HS – KT – MT Công An huyện Nghi Lộc phát hiện một tụ điểm đánh bạc chuyên nghiệp tại nhà Lê Thị Vân Anh, trú tại xóm Lạc Hồng, xã Nghi Diên, Nghi Lộc. Tại đây thường có mặt nhiều đối tượng đánh bạc chuyên nghiệp trong và ngoài huyện Nghi Lộc, các đối tượng cộm cán trên địa bàn, có tiền án, tiền sự … Hoạt động đánh bạc rất tinh vi, đánh theo canh giờ, các đối tượng đến đánh bạc không đi xe cá nhân mà bắt ta xi nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng Công an, khi vào xới bạc có sự phân công người cảnh giới, người thu tiền hồ.

4 đối tượng đánh bạc bị bắt giữ.

Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc đã huy động tất cả các Điều tra viên và trinh sát có nhiều kinh nghiệm tham gia chuyên án, sử dụng nhiều phương tiện, biện pháp nghiệp vụ khác nhau với quyết tâm cao nhất sớm bắt giữ các đối tượng.

Tang vật thu giữ tại hiện trường.

Vào hồi 11 giờ ngày 17/5/2021, tại nhà Lê Thị Vân Anh Công an huyện Nghi Lộc bất ngờ ập vào bắt giữ 04 đối tượng đều trú tại các xã của huyện Nghi Lộc, gồm: Nguyễn Quốc Vương (SN 1971), trú tại xã Nghi Diên; Phạm Thị Hương (SN 1993); Đặng Thị Oanh, (SN 1982), cùng trú tại xã Nghi Diên và Bùi Văn Anh (SN 1990), trú tại xã Nghi Vạn, về hành vi đánh bạc bằng hình thức đánh bài “3 cây”.  Tang vật thu giữ: 71.500.000 đồng; 01 bộ bài tú lơ khơ; 04 điện thoại di động. Trong 04 đối tượng bị bắt giữ, có Bùi Văn Anh (SN 1990) đang có tiền án về tội đánh bạc.

Hiện, Công an huyện Nghi Lộc đang tạm giữ các đối tượng, tiếp tục điều tra, giải quyết theo đúng quy định pháp luật
                              
 

  Đức Vũ

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện