Pháp luật

Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và 5 bị can khác

13:20, 30/06/2021
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Thanh Liêm, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cùng 5 bị can khác về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Ngày 29/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với 6 bị can về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí với các bị can là lãnh đạo, cựu lãnh đạo của UBND tỉnh Bình Dương. 6 bị can gồm:

Nguyễn Thanh Trúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Trần Xuân Lâm, Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương.

Bị can Nguyễn Thanh Trúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (trái) và các đồng phạm. (Ảnh: BCA)
Bị can Nguyễn Thanh Trúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (trái) và các đồng phạm. (Ảnh: BCA)

Võ Văn Lượng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương.

Phạm Văn Cành, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương.

Trần Thanh Liêm, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương.

Ngô Dũng Phương, Trưởng phòng Tài chính Đảng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Nhiều cán bộ lãnh đạo, cựu lãnh đạo của tỉnh Bình Dương đang bị điều tra liên quan đến vụ án Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng công ty sản xuất- xuất nhập khẩu Bình Dương. Trong đó, ngày 25/6, Ủy ban Bầu cử tỉnh Bình Dương đã bác tư cách đại biểu HĐND tỉnh với các ông Nguyễn Văn Đông, Bí thư Thành ủy TP.Thủ Dầu Một và ông Trần Xuân Lâm, Chánh thanh tra tỉnh Bình Dương./.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện