Pháp luật

Bộ Tư lệnh QK4 kiểm tra công tác hậu cần chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh

16:01, 02/06/2021

Sáng 2/6, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã đi kiểm tra công tác Hậu cần chuẩn bị diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An và diễn tập thực binh tại Lữ đoàn 873, Trung đoàn 654 thuộc Cục Hậu cần.

Đoàn đã nghe báo cáo công tác Hậu cần chuẩn bị diễn tập và trực tiếp đi kiểm tra thực địa trên thao trường, các vị trí hành trú quân, nơi ăn ở, sinh hoạt của diễn tập sắp tới.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra hầm hào công sự ở Khu vực diễn tập phòng thủ tỉnh Nghệ An.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân khu đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao công tác hậu cần chuẩn bị cho diễn tập của  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Lữ đoàn 873 và Trung đoàn 654.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 nghe Trung đoàn 654 báo cáo ý định diễn tập của đơn vị.

Mặc dù thời tiết nắng nóng và dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng các đơn vị đã có nhiều sáng tạo, tham mưu trúng, đúng, kịp thời các nội dung công tác hậu cần để diễn tập diễn ra đúng kế hoạch.

Đoàn công tác kiểm tra vị trí hành trú quân diễn tập của đơn vị.

Đặc biệt, đã tham mưu cho Ban chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An xây dựng kế hoạch SSCĐ đầy đủ, kịp thời và chuẩn bị tốt các nội dung giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh; tham mưu ban hành quy chế hoạt động; bồi dưỡng các nội dung họp Hội đồng bảo đảm Hậu cần phục vụ diễn tập. Chủ động phối hợp may đo quân trang dã chiến cho các thành phần tham gia diễn tập, triển khai công tác tăng gia, sản xuất, chăn nuôi tại Sở chỉ huy diễn tập; Tiến hành xây dựng kế hoạch bảo đảm tốt quân y, doanh trại, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân khu 4 phát biểu kết luận kiểm tra. 

Về nhiệm vụ sắp tới, Phó Tư lệnh Quân khu yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn đầy đủ hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch Hậu cần trong diễn tập; tiếp tục hoàn chỉnh hầm hào, công sự, nhà ở cho Ban chỉ đạo diễn tập, phòng họp, phòng làm việc theo đúng quy định; đặc biệt chú ý công tác ngụy trang đảm bảo bí mật quân sự, an toàn. Phối hợp chặt chẽ với các các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đảm bảo đầy đủ lương thực, thực phẩm, điện, nước, đường cơ động cho diễn tập, kiểm soát tốt bệnh tật, tổ chức diệt muỗi, côn trùng đảm bảo tốt sức khỏe cho các lực lượng tham gia diễn tập, nhất là lúc dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. 

Tường Hiếu

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện