Quốc phòng

Đảng ủy Quân khu 4: Hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

18:54, 21/06/2021
Sáng 21/6, Đảng ủy Quân khu 4 (khối đại hội bầu) đã tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 chủ trì hội nghị. 

Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu và các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương đoàn kết, thống nhất lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng, nổi bật là việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, bảo đảm tốt an ninh, chính trị, an toàn địa bàn; tham gia phòng chống dịch Covid-19; phối hợp chỉ đạo tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 chặt chẽ, đạt kết quả tốt; công tác huấn luyện, SSCĐ, xây dựng lực lượng, chất lượng chính trị được nâng lên; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật; xây dựng Đảng có nền nếp; tình hình LLVT Quân khu và các cơ quan, đơn vị ổn định, phát triển.

Toàn cảnh hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Quân khu đã mở được trên 350 lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; tổ chức 25 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QP & AN) cho các đối tượng; tổ chức kiểm tra các bài bắn của chiến sĩ năm 2020, kết quả 100% đạt khá, giỏi; tăng cường gần 430 đồng chí phối hợp đồn biên phòng phòng chống dịch Covid-19; điều động 7 xe ô tô đặc chủng phun khử khuẩn tại vùng dịch Covid-19 địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh; tổ chức cách ly và hoàn thành cách ly cho trên 27.000 công dân và tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho trên 2.000 cán bộ, nhân viên và chiến sĩ; giúp đỡ nước bạn Lào phòng chống dịch Covid-19 trên 4 tỷ đồng và quy tập được 257 hài cốt liệt sĩ ở Lào và trong nước.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu tại hội nghị.
Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận đóng góp ý kiến, phân tích, bổ sung một số nội dung về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021, phương hướng lãnh đạo 6 tháng cuối năm 2021 và thống nhất: 6 tháng cuối năm 2021, Đảng ủy Quân khu tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, đề án về quân sự, quốc phòng; 9 nhiệm vụ trọng tâm mà Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã xác định; hoàn thành tốt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu còn lại năm 2021. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc; lãnh đạo xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu”, có chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ ngày càng cao. Xây dựng Đảng bộ Quân khu 4 trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

100% cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ SSCĐ; phối hợp nắm và xử lý kịp thời chính xác các tình huống, không để bị động, bất ngờ; thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19; khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; hoàn thành nội dung, chương trình huấn luyện, giáo dục, đào tạo cho các đối tượng; tổ chức diễn tập các cấp đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối; tham gia hội thi, hội thao đạt kết quả cao; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ.

Hồ Việt

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện