Pháp luật

Lực lượng vũ trang Quân khu 4 hoàn thành tốt công tác bầu cử

10:58, 14/06/2021
Sáng 14/6, Ban Chỉ đạo Bầu cử Quân khu 4 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử Quân khu 4 chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, Ban Chỉ đạo Bầu cử Quân khu, các cơ quan, đơn vị quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác bầu cử, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và Nhân dân trên địa bàn.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa chủ trì hội nghị.

Nổi bật trong công tác tuyên truyền là toàn Quân khu làm mới hơn 2.300 panô, khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử; mở và duy trì thường xuyên các chuyên mục: “Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”; “Giải đáp pháp luật”; “Chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026”; xây dựng, đăng tải, phát sóng 1856 tin, 980 bài, 965 ảnh, 250 phóng sự truyền hình tuyên truyền trên báo, đài, phương tiện thông tin đại chúng…

Số lượng cử tri đi bầu cử của các địa phương đạt từ 97,58-99,9%; cử tri là cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu đi bầu cử đạt 100%. 100% điểm bầu cử trên địa bàn Quân khu an toàn tuyệt đối, đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra nhanh, gọn, đúng luật, an toàn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 bùng phát.

Thượng tá Nguyễn Phi Hòa, Trưởng phòng Dân vận Quân khu 4 báo cáo tổng kết công tác bầu cử.

100% cán bộ Quân khu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, huyện trúng cử, trong đó, 3/3 đồng chí trúng cử đại biểu Quốc hội; 6/6 đồng chí trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 88/88 đồng chí trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện.

Trong công tác chuẩn bị bầu cử, các cơ quan, đơn vị đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, như: Thành lập tổ tuyên truyền vào tâm dịch, khu cách ly vừa tuyên truyền phòng, chống dịch vừa tuyên truyền bầu cử; xây dựng video clip tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm bầu cử cho cán bộ, chiến sĩ; mô hình tuyên truyền trực quan sinh động; diễn đàn thanh niên; thi trực tuyến trên mạng nội bộ của đơn vị; các Đoàn Kinh tế - Quốc phòng lồng ghép nội dung tuyên truyền bầu cử với dân vận, khám, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào biên giới..

Mạnh Hùng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện