Pháp luật

Nhập cảnh trái phép để tìm trâu lạc

15:42, 06/09/2021
Mất trâu khi chăn trong rừng, người đàn ông ở xã Thông Thụ đã tự ý đi qua biên giới tìm, dẫn đến vi phạm nhập cảnh trái phép.

Vào hồi 18h30 ngày 05/9, tại khu vực vành đai biên giới thuộc bản Mường Phú xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, chốt số 1 quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 thuộc đồn Biên phòng Thông Thụ đang thực hiện nhiệm vụ, đã phát hiện ông Lương Văn Nguyên, sinh năm 1954, trú bản Mường Piệt, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong có hành vi qua lại biên giới không đúng điểm quy định (nhập cảnh từ Lào về Việt Nam).

Ông Lương Văn Nguyên, sinh năm 1954 tại Đồn Biên phòng Thông Thụ.

Qua xác minh ban đầu, ông Nguyên sang bên kia biên giới đi tìm trâu của gia đình bị lạc, nhưng không tìm thấy và nhập cảnh trái phép về lại Việt Nam thì bị phát hiện.

Đồn Biên phòng Thông Thụ đã hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu và bàn giao cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Quế Phong đưa đi cách ly theo quy định.
                     
 

Anh Bách 

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện